Gay cấn đàm phán thành lập chính phủ Đức

28/09/2021 07:00 GMT+7

Bầu cử Đức đang chuyển sang giai đoạn đàm phán đầy khó khăn nhằm thành lập liên minh sau khi không đảng nào giành được thế đa số để có thể đơn độc thành lập chính phủ.

Kết quả cuộc tổng tuyển cử vào ngày 26.9 cho thấy đảng trung tả Dân chủ Xã hội (SDP) đã về nhất với số phiếu 25,7%, theo Reuters. Đứng thứ hai là liên minh CDU/CSU (Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo/Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo Bayern) của Thủ tướng Angela Merkel khi nhận được 24,1%, mức thấp kỷ lục của liên minh này trong những năm gần đây. Kế đến là đảng Xanh đạt 14,8% và đảng Dân chủ Tự do (FDP) với 11,5% số phiếu.

Viễn cảnh liên minh tam đảng

Sau khi có kết quả bầu cử, cả hai ứng viên hàng đầu cho ghế thủ tướng là ông Olaf Scholz, lãnh đạo SDP, và đối thủ CDU/CSU Armin Laschet lập tức tuyên bố chạy đua thành lập chính phủ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hình thành chính phủ liên minh nhiều khả năng sẽ mất nhiều tuần, thậm chí vài tháng trước khi chốt được thỏa thuận cuối cùng.

Đảng của Thủ tướng Merkel ngậm ngùi xếp sau trong cuộc bầu cử Đức

Vai trò của bà Merkel

Cuộc tổng tuyển cử ngày 26.9 đóng vai trò quan trọng đối với nước Đức vì đánh dấu lần đầu tiên Thủ tướng Angela Merkel không tái tranh cử sau 16 năm nắm quyền. Tuy nhiên, trước khi rời ghế, nữ lãnh đạo này vẫn duy trì vai trò then chốt trong vài tháng tới, cho đến khi chính phủ liên minh được thành lập. Theo luật Đức, bà Merkel tiếp tục giữ chức thủ tướng trước khi quốc hội mới bầu được người kế nhiệm.
Trong giai đoạn chuyển tiếp, không hề có bất kỳ hạn chế nào đối với quyền lực của bà Merkel, dù các thủ tướng Đức trước đây thường không đưa ra các quyết định quan trọng nào trong giai đoạn này. Tuy nhiên, bà Merkel đặt mục tiêu tập trung vào các cuộc đàm phán vấn đề Ukraine và thương thuyết về khí hậu trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm.
Trong bối cảnh chính trị của Đức thời hậu Thủ tướng Angela Merkel, giới phân tích cho rằng viễn cảnh nhiều khả năng nhất trong giai đoạn kế tiếp là sự xuất hiện của liên minh tam đảng, thay vì truyền thống lưỡng đảng kể từ Thế chiến thứ hai.
Hôm qua, ông Scholz cho hay sẽ khởi động quy trình thành lập liên minh gồm 3 đảng và tự tin sẽ dẫn dắt SDP dẫn đầu chính phủ Đức lần đầu tiên kể từ năm 2005. Sau khi có kết quả bầu cử, SDP muốn xây dựng liên minh với đảng Xanh và FDP, theo đó đảng Xanh có thể nắm ghế ngoại trưởng, trong khi FDP nhắm vào vị trí bộ trưởng tài chính. Ông Scholz đặt mục tiêu sẽ hoàn tất việc xây dựng chính quyền trước Giáng sinh.
Trong khi đó, lãnh đạo CDU/CSU là ông Laschet vẫn khẳng định sẽ nỗ lực thành lập chính phủ bất chấp kết quả thua cuộc sít sao trước SDP. Dù thừa nhận chỉ về nhì trong cuộc tổng tuyển cử ngày 26.9, Tổng thư ký CDU Paul Ziemiak hoàn toàn tự tin khi cho rằng liên minh CDU/CSU sẽ duy trì được tình trạng chính trị ổn định tại Đức. “Câu hỏi được đặt ra là, ai có thể thành lập chính phủ ổn định, hình thành liên minh cho tương lai, cho đất nước này?”, Đài CNN dẫn lời ông Ziemiak. Ông cho rằng liên minh bao gồm CDU/CSU, đảng Xanh và FDP sẽ làm được điều đó.

Dấu ấn thời trang của Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thị trường khởi sắc
Sau khi có kết quả bầu cử, cổ phiếu Đức tăng giá lên mức cao nhất trong vòng 10 ngày qua, với chỉ số DAX tăng 1% trong phiên giao dịch đầu ngày 27.9, trong khi chỉ số chứng khoán châu Âu STOXX 600 tăng thêm 0,6% giá trị. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu dầu và khí đốt tăng 1,2% trong lúc giá dầu thô biển Bắc giao tương lai tăng lên 80 USD/thùng (1,82 triệu đồng/thùng).
Dù phải đợi thêm một thời gian trước khi Đức có chính quyền mới, các nhà đầu tư vô cùng hài lòng vì FDP, đảng ủng hộ thương mại và cải cách thị trường, hoàn toàn có khả năng tham gia chính phủ kế tiếp của Đức. Bên cạnh đó, không đảng nào đồng ý bắt tay với đảng cực hữu (AfD) dù đảng này đạt được 10,3% số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.