Gay cấn cuộc thi tìm người lười nhất

12/09/2023 12:07 GMT+7

Tính đến hôm 12.9, cuộc thi 'người lười nhất' ở Montenegro vẫn chưa có người giành chiến thắng kể từ được khởi động ở quốc gia vùng đông nam châu Âu ngày 18.8.

Gay cấn cuộc thi tìm kiếm người lười nhất Montenegro - Ảnh 1.

Những người tham gia cuộc thi

REUTERS

Cuộc thi truyền thống của Montenegro được tổ chức ở làng Brezna, miền bắc Montenegro, với 21 người tham gia. Chỉ có một người giành chiến thắng và đoạt danh hiệu "người lười nhất" nước kèm theo hiện kim 1.000 euro.

Vào thời điểm hết tuần đầu tiên của tháng 9, 7 người vẫn tiếp tục thi.

"Chúng tôi ai nấy đều cảm thấy ổn, tuyệt vời và không xảy ra bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. [Ban tổ chức] đang nuông chiều chúng tôi. Và điều duy nhất chúng tôi phải làm là…nằm", Reuters dẫn lời bà Dubravka Aksic, nhà vô địch 38 tuổi của mùa giải năm 2021.

Cuộc thi được bắt đầu cách đây 12 năm khi có lời đồn cho rằng người Montenegro có thói quen "lười chảy thây", theo nhà tổ chức cuộc thi Radonja Blagojevic.

Bà Blagojevic muốn thông qua cuộc thi này, cả thế giới đều biết đến người Montenegro, dù qua danh hiệu lười cũng được.

Kỷ lục nằm lâu nhất được thiết lập năm 2021, với 117 giờ (gần 5 ngày).

Năm nay, cuộc thi nằm đã bước sang ngày thứ 26 mà vẫn chưa có người thắng cuộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.