TNO

Gấu trúc Panda ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

25/06/2015 15:08 GMT+7

(Tin Nóng) Một cặp gấu trúc Panda vừa chào đời nhờ vào phương pháp thụ tinh nhân tạo là tin vui cho việc bảo tồn và phát triển loài vật này.

(Tin Nóng) Một cặp gấu trúc Panda vừa chào đời nhờ vào phương pháp thụ tinh nhân tạo là tin vui cho việc bảo tồn và phát triển loài vật này.

Gấu trúc Panda ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo - ảnh 1
Cặp gấu trúc vừa chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo - Ảnh: Reuters

Theo abcNEWS, cặp gấu song sinh này chào đời lúc 5 giờ 10 phút ngày 22.6 tại Trung tâm Nghiên cứu và phối giống gấu trúc tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Đây là thành quả của các nhà khoa học trong việc nỗ lực để tăng số lượng gấu trúc.

Gấu trúc Panda ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo - ảnh 2
Gấu trúc con đang được các nhân viên trung tâm Nghiên cứu và phối giống gấu trúc cho bú - Ảnh: Reuters

Con gấu trúc mẹ 7 tuổi được thụ tinh nhân tạo vào hồi tháng Giêng. Hai chú gấu con song sinh có trọng lượng 118 g và 70 g. Hiện hai chú gấu con này phát triển khá tốt.

Tin Nóng

>> Miley Cyrus khoả thân ôm heo
>> Khỏa thân với tôm cá để bảo vệ cá
>> Bắt sống cá sấu 'khủng' dài 4,3 m
>> Rùng mình cảnh cho đỉa cưng hút máu từ tay mình
>> Chuyện lạ ở Nhật: Tang lễ cho chó rô bốt
>> Sống chung với sư tử
>> Gánh xiếc bị phạt vì biến chó thành gấu trúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.