Gấu trúc Đoàn Đoàn do Trung Quốc đại lục tặng Đài Loan đã chết

Khánh An
Khánh An
19/11/2022 19:30 GMT+7

Con đực trong cặp gấu trúc Đoàn Đoàn và Viên Viên do Bắc Kinh tặng Đài Loan vào năm 2008 đã qua đời sau thời gian bệnh tật.

Gấu trúc Đoàn Đoàn được chụp MRI chẩn đoán bệnh

afp

Hãng AFP ngày 19.11 đưa tin Sở thú Đài Bắc (Đài Loan) cho hay một con gấu trúc do Trung Quốc tặng và là biểu tượng cho quan hệ nồng ấm giữa hòn đảo với Bắc Kinh đã qua đời sau nhiều cơn co giật.

“Đội ngũ y tế của chúng tôi xác nhận rằng tim của Đoàn Đoàn (Tuan Tuan) đã ngừng đập vào lúc 13 giờ 48 (giờ địa phương) ngày 19.11”, sở thú đưa ra thông cáo ngắn gọn và không nêu nguyên nhân tử vong.

Trước đó vào cùng ngày, một thông cáo khác cho hay tình trạng của chú gấu trúc đực 18 tuổi này là “không thể cải thiện” và Đoàn Đoàn không còn có thể “sống một cuộc sống chất lượng”.

Hồi tháng 8, các bác sĩ thú y nhận thấy Đoàn Đoàn mắc bệnh khi bắt đầu co giật và ngày càng đi loạng choạng và ngủ lịm. Các kết quả xét nghiệm cho thấy nó bị tổn thương não và được cho thuốc chống động kinh.

Đoàn Đoàn được các bác sĩ thú y thăm khám

afp

Sở thú nghi Đoàn Đoàn bị khối u não và đưa nó vào diện chăm sóc giảm nhẹ vào tháng trước. Các quan chức sở thú ngày 28.10 cho biết các chuyên gia thú y Trung Quốc đã được mời đến hòn đảo, sau khi họ muốn đến thăm và xem tình trạng của nó.

Bắc Kinh tặng Đoàn Đoàn và người bạn đời của nó là Viên Viên (Yuan Yuan) cho Đài Loan vào năm 2008, khi lãnh đạo Đài Loan là ông Mã Anh Cửu. Hai con gấu trúc này nhanh chóng trở thành ngôi sao tại hòn đảo này. Cặp gấu trúc cũng đã sinh được hai con gấu trúc cái vào năm 2013 và 2020.

BLACKPINK ôm gấu trúc bị người Trung Quốc lên án, do đâu?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.