Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau

Thúy Hằng
Thúy Hằng
28/12/2023 12:21 GMT+7

Các sinh viên muốn được vào đội bóng đá Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cần trải qua ít nhất 3 vòng tuyển lựa. Ở vòng hồ sơ, cầu thủ phải được xét thành tích học tập, học tốt ưu tiên trước, rồi mới tính tới đá bóng hay.

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 1.

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 2.

Không khí tập luyện nghiêm túc của các cầu thủ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

NHẬT THỊNH

Những ngày này trên sân bóng đá Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) ở Q.10, không khí tập luyện của các cầu thủ đội bóng đá trường này đang rất sôi nổi, chuẩn bị cho giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).

Ngoài đường biên, ông Huỳnh Đức Thắng, Phó chủ tịch Hội cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (BKA), "ông bầu" đội bóng đá sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM chăm chú quan sát, khích lệ các cầu thủ.

Trailer | Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam Cúp Thaco lần II-2024

Đá hay mà học dở cũng không được chọn

Ông Huỳnh Đức Thắng cho biết BKA được thành lập cách đây 3 năm và cách đây nửa năm, BKA cùng với nhà trường đã thống nhất mục tiêu chiến lược, cùng thành lập đội bóng đá sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Được ban giám hiệu Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) hết sức ủng hộ, đội bóng đá sinh viên được thành lập trước tiên để vực dậy phong trào bóng đá học đường trở lại mạnh mẽ trong sinh viên bách khoa. Kế đó là đội bóng đá sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sẽ tham gia các giải đấu lớn trong nước, để tìm lại huy hoàng của bóng đá bách khoa như mấy chục năm về trước.

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 3.

Một số thành viên trong đội bóng đá Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 4.

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 5.

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 6.

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 7.

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 8.

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 9.

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 10.

Không khí trên sân tập một buổi tối tháng 12.2023

NHẬT THỊNH

"Đúng dịp này, Báo Thanh Niên và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, đội bóng đăng ký tham gia ngay. Chúng tôi đặt mục tiêu dài hạn, ít nhất sẽ cần 3 năm để chạy đà rồi mới tính tới việc có thành tích ở giải đấu, do đó các bước thực hiện từ bây giờ rất chuẩn chỉnh, nghiêm túc, khoa học", ông Thắng chia sẻ.

Cụ thể như thế nào? Ông Thắng cho biết, từ vòng tuyển lựa các cầu thủ vào đội tuyển bóng đá sinh viên của trường đã rất gắt gao. Các cầu thủ phải đạt được các tiêu chí của ban tổ chức, thì mới bước tiếp vào vòng sát hạch trên sân.

Đặc biệt, đội bóng đá Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đặt tiêu chí sinh viên phải học tốt, thể lực tốt lên hàng đầu, rồi kế đó mới là kỹ thuật chơi bóng đá tốt. Học dở mà đá bóng hay thì cũng không được chọn lựa.

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 11.

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 12.

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 13.

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 14.

Các cầu thủ tập luyện rất nghiêm túc, bài bản

NHẬT THỊNH

"Từ các đăng ký của sinh viên, chúng tôi lựa được 200 sinh viên tốt nhất. Các em đều có điểm trung bình trên 6.0. Sau đó các em trải qua các vòng kiểm tra kỹ thuật, thể lực, tư duy chơi bóng trên sân, và thi đấu thực tế để tuyển lựa ra hơn 20 cầu thủ chính thức của đội. Vì sao chúng tôi phải lựa sinh viên học tốt vào đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM? Bởi thứ nhất, cha mẹ các em không thể đổ lỗi là vì nhà trường cho các em đi đá bóng nên các em mới học dở.

Thứ hai là mục tiêu của chúng tôi khi thành lập đội bóng đá sinh viên không phải chỉ là đi thi đấu một giải là xong. Đó là phong trào thể thao học đường của một trường đại học dài hạn. Các sinh viên là bộ mặt của một trường đại học, nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên vẫn là học tập, kế đó là thể thao, để thêm minh mẫn, để khỏe mạnh, để có sức sáng tạo phục vụ cho hành trình khám phá tri thức", ông Thắng lý giải.

Đội bóng sinh viên được chế độ "xịn xò"

Đến một buổi tập của đội bóng đá Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sẽ thấy các cầu thủ tập luyện rất nghiêm túc, đồng thời các em được chăm sóc chu đáo.

Đặc thù là trường đại học có nhiều cơ sở đào tạo, tại TP.Thủ Đức và ở Q.10, TP.HCM, nên đội bóng trường này có một xe ô tô riêng phục vụ vận chuyển cho các cầu thủ khi đi đá tập cũng như thi đấu giao hữu.

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 15.

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 16.

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 17.

NHẬT THỊNH

Gắt gao như tuyển cầu thủ đội ĐH Bách khoa: Học tốt xếp trước, đá hay xếp sau- Ảnh 18.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đang quyết tâm tìm lại thời huy hoàng của bóng đá sinh viên hơn 30 năm trước

NHẬT THỊNH

Tất cả các buổi trưa, cầu thủ sinh viên học tập ở giảng đường tại TP.Thủ Đức sẽ được chế độ ăn buffet trong khu ăn uống của sinh viên, đặc biệt dành riêng cho các cầu thủ. Cầu thủ sinh viên nào học tại Q.10 cũng được hỗ trợ thêm tiền ăn, để các em tự ăn uống.

Mỗi cầu thủ chính thức của đội bóng đá Trường ĐH Bách khoa TP.HCM được cấp 1 bộ đồ thi đấu, 2 bộ đồ khi tập luyện, giày, vớ, áo khoác di chuyển... và một số ưu tiên khác.

Đặc biệt, đội ngũ ban huấn luyện của đội bóng đá Trường ĐH Bách khoa TP.HCM rất "xịn xò". Trong đó HLV trưởng là ông Nguyễn Văn Tuấn (biệt danh là Tuấn "đen"), cựu danh thủ đội Cảng Sài Gòn, cựu tuyển thủ quốc gia. HLV thủ môn là cựu thủ môn chính của CLB Cần Thơ...

Chưa kể, "ông bầu" Huỳnh Đức Thắng tiết lộ khi tham gia vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024), cứ thắng một trận, đội sẽ được thưởng "nóng". Vào vòng trong, đội cũng được thưởng lớn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.