Gặp tuyển Bồ Đào Nha, HLV Thụy Sĩ: 'Phải ngăn cản Ronaldo'

06/12/2022 19:46 GMT+7

HLV Murat Yakin của tuyển Thụy Sĩ đã có những chia sẻ về trận đấu với tuyển Bồ Đào Nha trong khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2022 , diễn ra vào 2 giờ rạng sáng mai (7.12).

Trong 2 lần gần nhất gặp nhau (đều ở giải Nations League), tuyển Thụy Sĩ thua 1 và thắng 1 trước tuyển Bồ Đào Nha. Trận lượt đi, đội bóng của HLV Murat Yakin để thua đậm 0-4 nhưng đã thắng với tỷ số 1-0 trước đội bóng áo bã trầu trong trận lượt về.

Nói về tiền đạo Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha, HLV Yakin thẳng thắn: "Chúng tôi biết rằng Ronaldo có thể tạo ra sự khác biệt trong một trận đấu và chúng tôi phải ngăn cản anh ấy có khoảng trống cần thiết để làm điều đó. Tuy nhiên, không có một cầu thủ đặc biệt nào bên phía đối phương khiến chúng tôi phải lên kế hoạch riêng để đề phòng".

Ronaldo vẫn đang là tâm điểm của giới truyền thông, tin đồn chuyển nhượng...

REUTERS

"Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt. Tuyển Thụy Sĩ rất mong chờ trận đấu này và hãy chờ để xem chúng tôi có thể thực hiện chiến lược của mình như thế nào. Chúng tôi đã chứng minh rằng mình không chỉ có thể theo kịp các đội bóng lớn mà còn có thể trở thành đội vô địch", HLV tuyển Thụy Sĩ tự tin.

Ở giải đấu lớn gần nhất là EURO 2020, tuyển Thụy Sĩ đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Pháp trên chấm luân lưu với tỷ số 5-4 ở vòng 16 đội (sau khi hòa 3-3 ở thời gian thi đấu chính thức). Nhưng cũng sau loạt luân lưu đầy may rủi, Granit Xhaka và các đồng đội phải dừng chân ở tứ kết EURO 2020 khi để thua Tây Ban Nha với tỷ số 1-3 (hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức).

Khi đề cập đến việc tuyển Thụy Sĩ sẽ dẫn dắt trận đấu đến loạt sút luân lưu trước đội bóng được đánh giá cao hơn như Bồ Đào Nha, HLV Murat Yakin khẳng định: "Chúng tôi đã trải qua điều này trong quá khứ, một vài trận đấu được quyết định bằng loạt luân lưu. Và sau mỗi buổi tập, các cầu thủ đều tập đá 11 m. Nhưng liệu một HLV có nên tập trung vào điều đó (đưa trận đấu đến chấm luân lưu) hay không. Tôi muốn tạo ra sự khác biệt trước khi phải thực hiện những quả đá 11 m. Tuyển Thụy Sĩ muốn quyết định trận đấu này trong thời gian thi đấu chính thức. Nhưng nếu phải đá luân lưu, đội của tôi cũng đã quen với tình huống đó".

HLV Murat Yakin và đầu tàu của tuyển Thụy Sĩ - thủ quân Granit Xhaka (10)

REUTERS

Tuyển Thụy Sĩ đã tiến vào vòng 16 đội World Cup 2022 với vị trí nhì bảng G. Đội bóng của HLV Yakin lần lượt thắng Cameroon 1-0, thua Brazil 0-1 và đánh bại Serbia với tỷ số 3-2 ở vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.