Gặp tình trạng này khi gắng sức, nên xét nghiệm Omicron

Thiên Lan
Thiên Lan
30/01/2022 18:19 GMT+7

Một số triệu chứng chính của Covid-19 là sốt hoặc ớn lạnh, ho và mất vị giác hoặc khứu giác, nhưng cũng có các dấu hiệu khác.

Các triệu chứng nhiễm Omicron có thể khác nhau ở mỗi người. Một số triệu chứng có thể trở nên trầm trọng hơn nếu cố gắng quá sức, theo nhật báo Express (Anh).

Một số triệu chứng chính của Covid-19 là sốt hoặc ớn lạnh, ho và mất vị giác hoặc khứu giác, nhưng cũng có các dấu hiệu khác. Nhận biết các triệu chứng và tự cách ly nếu phát hiện ra bệnh có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron.

Gặp tình trạng này khi gắng sức, có thể nên xét nghiệm Omicron
Shutterstock

Gắng sức có thể bị choáng váng

Theo hướng dẫn của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) về các dấu hiệu sau khi bị nhiễm biến thể Omicron, người nhiễm bệnh có thể bị chóng mặt - đây là một triệu chứng ít được biết đến.

Cơn chóng mặt này có thể đi kèm với cảm giác quay cuồng hay chóng mặt và choáng váng.

Nếu tình trạng nhẹ, người bệnh có thể không nhận ra dấu hiệu này. Nhưng nếu gắng sức mà bị choáng váng nghiêm trọng, thì có thể là dấu hiệu nhiễm Omicron.

Biến thể Omicron "tàng hình" lây lan ở nhiều nước

NHS cho biết, người bệnh nếu gắng sức quá mức có thể khiến tình trạng choáng váng trở nên trầm trọng hơn, vì vậy cần phải điều chỉnh tốc độ và ưu tiên các hoạt động hằng ngày, tránh làm việc nặng.

NHS giải thích rằng cả chóng mặt và choáng váng đều có thể gây cảm giác mất thăng bằng và lưu ý rằng nhiều nghiên cứu đã báo cáo rằng Omicron có thể gây chóng mặt trong giai đoạn cấp tính của bệnh, cả trong quá trình hồi phục hoặc cũng có thể kéo dài ở giai đoạn hậu Covid-19.

Và chóng mặt cũng có thể dẫn đến ù tai, giảm thính lực, mỏi mắt và đau đầu.

NHS cho biết những cơn đau này có thể diễn ra suốt cả ngày, và nếu chúng “liên tục hoặc dữ dội”, nên báo cho bác sĩ.

Chóng mặt cũng có thể dẫn đến ù tai, giảm thính lực, mỏi mắt và đau đầu

Shutterstock

NHS khuyên nên tự cách ly “ngay lập tức” và xét nghiệm PCR nếu có bất kỳ triệu chứng nào của Covid-19, “ngay cả khi triệu chứng nhẹ”.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết nhiều triệu chứng của Omicron có thể từ nhẹ đến nặng. Và các triệu chứng có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.