Gặp Thái Lan, tuyển Việt Nam trở về với sở trường của thầy Park?

20/12/2021 16:52 GMT+7

Cuộc tái ngộ Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 là cơ hội để tuyển Việt Nam trở lại với lối đá phòng ngự phản công sở trường đã luôn được mài sắc dưới thời HLV Park Hang-seo.

Tuyển Việt Nam không thể khép lại hành trình vòng bảng AFF Cup 2020 với cái kết trọn vẹn. Dù thắng Campuchia 4-0, song thầy trò HLV Park Hang-seo để Indonesia giành ngôi nhất bảng B.

Đây là lần đầu tiên dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam không thể kết thúc vòng bảng với ngôi nhất ở các giải đấu tầm khu vực.

Việt Nam và Thái Lan 'nặng nợ' thế nào từ Huỳnh Đức, Kiatisak tới Quang Hải, Chanathip

“Đó là lý do cầu thủ Việt Nam không vui. Chúng ta hụt hẫng không phải vì phải gặp Thái Lan tại bán kết, mà là bởi không lấy được ngôi nhất bảng khi dự giải năm nay với tư cách đương kim vô địch”, chuyên gia Phan Anh Tú nhấn mạnh.

Ngôi nhì bảng cũng đi kèm rủi ro cao hơn. Thay vì gặp đội bóng trẻ non kinh nghiệm là Singapore, tuyển Việt Nam phải chạm trán Thái Lan.

Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh xuất sắc không để thêm thẻ trước Campuchia

AFF

Tuy nhiên, nhìn lại thành công trước đây HLV Park Hang-seo từng có với bóng đá Việt Nam, phải khẳng định con đường ông đi chẳng bao giờ phủ đầy hoa hồng. Nhưng bằng nhiều cách, tuyển Việt Nam đều bản lĩnh vượt qua.

Tuyển Thái Lan là đối thủ không đội nào muốn gặp ở AFF Cup 2020, song nhìn về mặt tích cực, so tài “Voi chiến” lúc này có khi lại là điều tốt.

Thứ nhất, tuyển Việt Nam phải chơi tấn công áp đặt suốt 4 trận vòng bảng AFF Cup. Với tâm thế nhà vô địch, thầy trò ông Park không thể chỉ đá rình rập, chơi phản công như trước, mà phải kiểm soát thế trận, dồn ép đối thủ.

Tuy nhiên, những đường chuyền lỗi của hậu vệ, sự bế tắc của tiền vệ trước những khối “bê tông”... cho thấy Tuyển Việt Nam dường như chưa quen với cách đá này.

Hoàng Đức đi bóng trong trận gặp Indonesia

AFF

Gặp Thái Lan - đội tuyển chơi thiên về kiểm soát bóng với triết lý tấn công, tuyển Việt Nam có cơ hội trở về với lối chơi phòng ngự phản công sở trường.

Đây là cách vận hành được HLV Park Hang-seo đặt nền móng suốt 4 năm và rèn luyện trong quá trình đá vòng loại World Cup 2022. Trận gặp Thái Lan, sức ép cho hàng thủ sẽ lớn hơn nhiều, nhưng đổi lại hàng tấn công sẽ có khoảng trống lớn để phô diễn.

Ở bảng A, tuyển Thái Lan của HLV Mano Polking chưa gặp phải đối thủ nào tấn công sắc sảo, nên kỹ năng chống phản công vẫn là dấu hỏi. Trong khi đó, khả năng chịu áp lực của tuyển Việt Nam đã được mài giũa ở vòng loại 3 World Cup 2022, trước những đội tấn công giỏi hơn Thái Lan rất nhiều.

Tuyển Việt Nam có thể chưa lường trước việc gặp Thái Lan sớm đến thế, nhưng nói về tâm thế sẵn sàng để phòng ngự trước các đội mạnh, các cầu thủ không bao giờ thiếu.

Suốt 6 tháng qua, tuyển Việt Nam đã căng mình ra để chơi như vậy.

Tiến Linh "nổ súng" là tin vui cho tuyển Việt Nam

VFF

Thứ 2, tuyển Việt Nam có đủ lực để chơi phòng ngự phản công khi vẫn còn nguyên bộ khung tối ưu. Ở 30 phút cuối ở trận gặp Campuchia, chúng ta chơi rình rập, chờ Campuchia mất bóng để phản công nhanh. Đây là bài sở trường được HLV Park triển khai khi đã nắm chắc phần thắng.

Những pha chuyển trạng thái nhanh nhờ khả năng chuyền một chạm của Quang Hải, Hoàng Đức, cùng khả năng bứt tốc của Tiến Linh, Văn Toàn sẽ giúp tuyển Việt Nam tạo ra miếng đánh có tính sát thương cao với những đội bóng thích đẩy cao đội hình.

Tuyển Thái Lan có xu hướng chơi bóng gần giống Campuchia, tất nhiên ở đẳng cấp cao hơn và thấp hơn Nhật Bản, Ả Rập Xê Út. Tuyển Việt Nam tập dượt với Campuchia, cũng là "ôn bài" cách đánh bại người Thái. Khi khó khăn ập đến, thầy trò ông Park sẽ tự biết cách chứng tỏ mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.