Gấp rút hoàn thiện trận địa pháo hoa tại hồ Gươm

20/01/2023 16:01 GMT+7

Trong ngày 29 tết, lực lượng quân đội đang gấp rút hoàn thiện 2 điểm bắn pháo hoa tại hồ Gươm, gồm phía trước Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội.

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Quý Mão ở 31 điểm (riêng hồ Gươm 2 điểm), trong đó 7 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp.

Điểm bắn pháo hoa trước Bưu điện Hà Nội

D.K

Tại khu vực hồ Gươm, 2 trận địa bắn pháo hoa tầm cao ở phía trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mớiBưu điện Hà Nội.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, các khu vực bắn pháo hoa ở hồ Gươm đang được lực lượng quân đội gấp rút hoàn thiện. Ở bên ngoài các trận địa đều có lực lượng quân đội bảo vệ.

Trước đó, UBND Q.Hoàn Kiếm đã ban hành tạm dừng phố đi bộ trong tết Nguyên đán 2023, thời gian tạm dừng hoạt động 2 không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và phố cổ Hà Nội tính từ ngày 20.1 (tức ngày 29 tháng chạp) và mở lại từ 19 giờ ngày 3.2 (tức ngày 13 tháng giêng). Các không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và khu phố cổ sẽ tạm dừng hoạt động trong dịp tết Nguyên đán.

Rất đông lực lượng quân đội đang hoàn thành các trận địa pháo hoa

D.K

Các khu vực bắn pháo hoa đều có hàng rào

D.K

Giao thừa năm nay, hồ Gươm có 2 điểm bắn pháo hoa là trước trụ sở Báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội

D.K

Khu vực bên ngoài có lực lượng quân đội canh gác

D.K

Xe cứu thương có mặt để đề phòng tình huống xấu phát sinh

D.K

Thời điểm bắn pháo hoa từ 0 giờ - 0 giờ 15 ngày 22.1 (tức đêm 30 tết)

D.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.