Gấp rút chuẩn bị cho ngày hội lớn

12/04/2012 09:02 GMT+7

Phó thủ tướng kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (BCĐTNB) Vũ Văn Ninh vừa chủ trì cuộc họp với bộ ngành T.Ư, QK9 và các tỉnh thành ĐBSCL nhằm rà soát công tác tổ chức triển lãm hội chợ (TLHC) thành tựu 10 năm (2001-2010) phát triển ĐBSCL.

Hoành tráng, ấn tượng

Ông Bùi Ngọc Sương, Phó ban BCĐTNB, Trưởng ban tổ chức (BTC) TLHC cho biết đến ngày 20.4, tất cả các hạng mục xây dựng phục vụ TLHC đảm bảo hoàn tất để sẵn sàng phục vụ cho ngày hội lớn của vùng ĐBSCL, diễn ra vào sáng 27.4. Cũng theo lời ông Bùi Ngọc Sương, trong khuôn khổ TLHC lần này sẽ có 2 cuộc hội nghị quan trọng, gồm: Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển ĐBSCL và Hội nghị giữa các địa phương với  trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cùng  3 hội thảo: Liên kết phát triển nông nghiệp bền vững, Phát triển thị trường tín dụng và dịch vụ ngân hàng vùng ĐBSCL, Tham vấn định hướng phát triển ĐBSCL đến năm 2100. “Đến nay, các đơn vị phụ trách đã hoàn tất việc lên danh sách khách mời, đặt hàng bài tham luận và chuẩn bị hậu cần phục vụ cho các cuộc hội nghị, hội thảo quan trọng này”, ông Sương nói.

 
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức TLHC - Ảnh: Quang Minh Nhật

Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Tư lệnh QK9, cho biết quân khu đang tập trung chuẩn bị lực lượng, phương tiện nhằm thực hiện một cuộc diễu binh đẹp mắt nhưng cũng hết sức tiết kiệm phục vụ cho ngày hội lớn này. Còn ông Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, lực lượng tham gia diễu hành của tỉnh này đang tích cực tập luyện sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Đài PT-TH Hậu Giang, tổng đạo diễn lễ khai mạc, lễ bế mạc và chương trình nghệ thuật Tây Nam bộ liên kết phát triển cho biết sân khấu chính sẽ được dựng trên bờ sông Hậu với diện tích sàn bê tông, sàn gỗ rộng 850 m2 cùng hơn 150 m2 mặt nước phía trước sân khấu chính để phục vụ các yêu cầu nghệ thuật. Tàu thuyền, phà chở khách sẽ được sử dụng làm đạo cụ nhằm tạo ra hiệu ứng nghệ thuật cao nhất.

Cơ hội lớn cho ĐBSCL

Theo thạc sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Công ty CP hội chợ quốc tế và phát triển nông thôn - trưởng tiểu ban Hội chợ triển lãm, đến nay, công ty đã lắp đầy các gian hàng TLHC nhưng các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tham gia vẫn còn nhiều. Do vậy, công ty sẽ dàn dựng thêm khoảng 100 gian hàng nữa để phục vụ doanh nghiệp hàng Việt, doanh nghiệp thương mại tổng hợp nhằm tăng quy mô và sự đa dạng của TLHC 10 năm. Như vậy TLHC tới đây sẽ có trên 1.000 gian hàng, vượt xa so với dự kiến ban đầu. 

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chánh văn phòng BCĐTNB cho biết, đến nay BTC đã tập hợp được 124 danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của các tỉnh thành khu vực ĐBSCL với số vốn trên 113.000 tỉ đồng và hơn 725 triệu USD để giới thiệu cho những tập đoàn, doanh nghiệp trong ngoài nước tìm hiểu đầu tư. 9 tỉnh thành hiện đã đăng ký dự án để trao giấy chứng nhận đầu tư tại lễ bế mạc tối 30.4; các tỉnh Cà Mau, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long đang hoàn tất thủ tục để sớm đăng ký BTC những dự án sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư dịp này. “Đến giờ này,  các kế hoạch, chương trình diễu binh, diễu hành đã được triển khai cụ thể cho từng địa phương, đơn vị. Công tác tập luyện cũng đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc và đạt chất lượng cao”, ông Hải cho biết.

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực BCĐTNB kiêm Trưởng ban chỉ đạo TLHC, cho biết những ngày này, pa nô, băng rôn, cờ phướn… đã xuất hiện rộng khắp tại hầu hết các địa phương trong khu vực và sẽ càng rực rỡ hơn nữa trong thời gian diễn ra TLHC (từ 27.4-1.5.2012). Các báo đài T.Ư, địa phương đang tập trung tuyên truyền thành tựu 10 năm xây dựng phát triển ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết số  21 của Bộ Chính trị.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: “Từ nay đến ngày khai diễn TLHC, bên cạnh công tác tổ chức, công tác truyền thông sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Các báo đài (kể cả báo mạng) cần phải tăng lượng và chất tuyên truyền nhằm giúp cho mọi người biết rõ sự kiện TLHC lần này. Bên cạnh tuyên truyền thành quả chung 10 năm của khu vực ĐBSCL, cần có nhiều bài viết phản ánh thành tích cụ thể của từng địa phương; đồng thời tiếp tục giới thiệu những tiềm năng và góp phần kêu gọi đầu tư lớn cho ĐBSCL trong thời gian tới”.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.