Gặp lại Nguyễn Ngọc Tư, Y Ban... trong 'Truyện ngắn đặc sắc 2023'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
02/10/2023 14:23 GMT+7

Tuyển tập 'Truyện ngắn đặc sắc 2023' vừa ra mắt vào dịp 5 năm có mặt trong ngành xuất bản của Sbooks, với nhiều tên tuổi: Y Ban, Bích Ngân, Trầm Hương, Nguyễn Ngọc Tư...

Theo ông Nguyễn Anh Dũng - nhà sáng lập Sbooks: "Nếu Truyện ngắn 2021 là những lát cắt thân phận, Truyện ngắn 2022 - với bối cảnh Covid-19 tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội - là một cuộc hành trình, thì Truyện ngắn đặc sắc 2023 như một dấu lặng sau tất cả hành trình ấy. Đó là một vùng nhớ cho những ai đang vội vàng đánh rơi ký ức hay đang cô đơn trong dòng chảy hiện đại". 

Y Ban, Nguyễn Ngọc Tư dữ dội trong 'Truyện ngắn đặc sắc 2023'  - Ảnh 1.

Nhà văn Phương Huyền và ấn phẩm mới ra mắt

NVCC


Truyện ngắn đặc sắc 2023 quy tụ những tác phẩm hay của các nhà văn: Võ Thị Xuân Hà, Y Ban, Bích Ngân, Nguyễn Ngọc Tư, Vũ Thanh Lịch, Tống Ngọc Hân, Trầm Hương... cùng một số cây viết trẻ: Nguyễn Thị Kim Hòa, Trần Thị Tú Ngọc, Lữ Mai, Lê Vi Thủy, Kiều Duy Khánh, Nguyễn Luân... 

Đọc Truyện ngắn đặc sắc 2023, độc giả gặp lại Võ Thị Xuân Hà đầy nội lực với Cơn gió nghiêng, Tống Ngọc Hân trăn trở với Khuy áo đỏ, một Bích Ngân cuốn hút với Một thế giới khác hay Y Ban dữ dội với Ráng chiều đỏ, một Nguyễn Ngọc Tư da diết trong Giữa vật chất này...

Các cây bút trẻ cũng cho thấy một sự chắc tay, như Nguyễn Thị Kim Hòa thao thiết cùng Hương thôn dã, Lữ Mai quyến dụ với Đá huyết rồng, Trần Thị Tú Ngọc day dứt trong Chợ ký ức, Lê Vi Thủy đau đáu qua Tấm liễn gia tộc...

"Chính sự kết hợp độc đáo mang tính kế thừa, tiếp nối cộng với sự tinh tuyển mang đến cho tập truyện tính đa dạng về phong cách, đề tài, giàu màu sắc văn chương", nhà văn Tống Phước Bảo nhận xét.

Y Ban, Nguyễn Ngọc Tư dữ dội trong 'Truyện ngắn đặc sắc 2023'  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Dũng chia sẻ về tuyển tập Truyện ngắn đặc sắc 2023

Nhân dịp ra mắt tuyển tập Truyện ngắn đặc sắc 2023, Sbooks trao giải thưởng cho những tác phẩm đoạt giải cao trong cuộc thi Thương nhau đến ngày sau: giải nhất thuộc về Lê Văn Nhân với tác phẩm Cúc ơi!; 4 giải khuyến khích gồm: Thương đến kiếp sau vẫn còn (Trương Thị Hồng Ly), Thương (Hoàng Ngọc Thanh), Thanh âm của nắng (Quách Thái Di), Tôm tép đồng quê (Chung Tiến Lực) và Thương hoài sử Việt của Vĩnh Hoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.