Gặp lại cặp song sinh dính liền được tách ra lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1955

04/03/2023 12:14 GMT+7

Năm 1955, khi bác sĩ trẻ vội vã đến nhà để giúp một phụ nữ sinh con, anh ta không hề biết mình sắp đỡ đẻ cặp song sinh dính liền.

Cặp song sinh đó là Lillian và Linda Matthews không chỉ là những người đầu tiên trên thế giới sống sót sau ca phẫu thuật tách rời mà còn tiếp tục có cuộc đời hạnh phúc, nuôi dạy con cái. Hai chị em sau đó trở thành giáo viên và giờ đã có con đàn, cháu đống.

Gặp lại cặp song sinh dính liền được tách ra lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1955  - Ảnh 1.

Cặp song sinh Lillian và Linda Matthews hiện đã 68 tuổi

People

Lillian và Linda được phóng viên chương trình Today, Sam Brock phỏng vấn. Anh đã nói chuyện với hai chị em trong một phân đoạn được phát sóng vào ngày 3.3.

Câu chuyện của họ bắt đầu ở thị trấn Indianola thuộc bang Mississippi (Mỹ). Bác sĩ Clinton Battle khi đó mới 29 tuổi đến nhà của gia đình Matthews.

"Mẹ chúng tôi đang chuyển dạ và không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với cặp song sinh dính liền...", Lillian và Linda cùng kể với Sam Brock.

Bác sĩ sớm phát hiện ra điều gì đó khác biệt. Không cần đến sự trợ giúp của thuốc mê, bác sĩ Clinton đã đỡ đẻ thành công cặp song sinh dính liền. Theo một bài báo trên Global Journal of Medical and Clinical Case Reports, ca sinh nở có biến chứng dính liền khiến một trong hai bé sơ sinh không thở được nhưng vẫn có nhịp tim.

Gặp lại cặp song sinh dính liền được tách ra lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1955  - Ảnh 2.

Cả hai dính nhau từ xương ức đến rốn và có chung một lá gan

Today

Hai cô gái được đưa đến bệnh viện South Sunflower County Hospital tại TP.Indianola. Cả hai dính nhau từ xương ức đến rốn và có chung một lá gan. Các bác sĩ lên kế hoạch tách rời cặp song sinh 5 tuần tuổi. Đây là trường hợp được cho là ca phẫu thuật tách rời thành công đầu tiên trên thế giới.

"Khả năng sống sót của chúng tôi lúc đó có lẽ bằng không", cả hai nhìn nhận.

Lillian và Linda lớn lên trong một đại gia đình có 9 anh chị em. Các bác sĩ nói rằng họ sẽ không bao giờ có thể có con, nhưng cặp song sinh - hiện đều là giáo viên đã nghỉ hưu - đã có 7 người con và 16 người cháu.

Cặp song sinh nói với chương trình Today rằng họ mong muốn câu chuyện của mình có thể mang lại hy vọng cho các bậc cha mẹ đang trải qua thời kỳ khó khăn, rằng câu chuyện của họ tượng trưng cho "hy vọng".

Gặp lại cặp song sinh dính liền được tách ra lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1955  - Ảnh 3.

Lillian và Linda Matthews trong ngày tốt nghiệp ngành Sư phạm

Today

Mặc dù những tiến bộ của y học đã được cải thiện đáng kể kể từ năm 1955 nhưng các cặp song sinh dính liền vẫn là những ca sinh có nguy cơ cao. Các bác sĩ cho rằng những đứa trẻ dính liền có khả năng sinh non và một hoặc cả hai có thể chết ngay sau khi sinh. Các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nhiều khả năng xảy ra ở các cặp song sinh và có thể ảnh hưởng sau này trong cuộc sống của họ.

Song sinh dính liền xảy ra khi trứng được thụ tinh phân tách thành hai cá thể, nhưng quá trình phân tách dừng lại trước khi quá trình hoàn tất. Một giả thuyết khác là hai phôi bằng cách nào đó hợp nhất với nhau.

Trường hợp của Lillian và Linda đã mở đường cho các ca phẫu thuật tách rời tương tự mà điển hình là cặp song sinh Việt-Đức năm 1988 tại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.