Gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Putin giải thích lập trường về Ukraine, cam kết tuân thủ 'một Trung Quốc'

16/09/2022 11:33 GMT+7

Ngày 15.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Uzbekistan.

Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo trực tiếp gặp mặt kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Trong bài phát biểu đầu cuộc gặp mặt, ông Putin nói với ông Tập: “Chúng tôi đánh giá cao lập trường cân bằng của những người bạn Trung Quốc khi đề cập đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi hiểu câu hỏi và mối quan tâm của các bạn về điều này. Trong cuộc gặp hôm nay, chúng tôi tất nhiên sẽ giải thích lập trường của chúng tôi”.

Ngoài ra, Tổng thống Putin còn nhấn mạnh Moscow sẽ tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Tổng thống Putin trong cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Uzbekistan ngày 15.9

reuters

Theo Reuters, ông Putin còn nói rằng Nga “lên án các hành động khiêu khích của Mỹ ở eo biển Đài Loan”, có thể ám chỉ đến việc các tàu chiến Mỹ đi qua vùng biển quốc tế ở eo biển này vào ngày 27.8.

Trong khi đó, theo AFP, ông Tập nói với ông Putin rằng Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng Nga để “đảm nhận vai trò của các cường quốc và đóng vai trò định hướng để truyền sự ổn định và năng lượng tích cực vào một thế giới bị rung chuyển bởi bất ổn xã hội”.

Ngoài ra, ông Tập nhấn mạnh Nga và Trung Quốc đã nhiều lần điện đàm và duy trì liên lạc chiến lược hiệu quả. Ông khẳng định Trung Quốc "sẵn sàng sử dụng cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải để trao đổi quan điểm với quý vị về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm”.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan và 4 quốc gia Trung Á - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Tajikistan.

Nga - Trung Quốc diễn tập quân sự chung trong tập trận 'Vostok-2022'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.