Gần 80 học sinh bị trúng độc tại 2 trường tiểu học ở Afghanistan

Khánh An
Khánh An
05/06/2023 14:50 GMT+7

Một quan chức giáo dục tại Afghanistan cho biết gần 80 nữ sinh tiểu học bị đầu độc tại 2 ngôi trường ở miền bắc nước này do một người có "thù hằn cá nhân".

Gần 80 học sinh bị trúng độc tại 2 trường tiểu học ở Afghanistan - Ảnh 1.

Nữ sinh tại Afghanistan hiện chỉ được học đến hết lớp 6

REUTERS

Tờ The Guardian ngày 5.6 dẫn lời một quan chức giáo dục địa phương cho hay gần 80 nữ sinh bị đầu độc, phải nhập viện trong 2 vụ việc xảy ra tại 2 trường tiểu học ở phía bắc Afghanistan.

Theo đó, hung thủ dàn dựng vụ đầu độc có thù hận cá nhân, nhưng chưa rõ chi tiết. Các vụ đầu độc diễn ra tại tỉnh Sar-e-Pul vào ngày 3.6 và 4.6.

Đây được cho là lần đầu tiên xảy ra vụ đầu độc kiểu này, kể từ khi lực lượng Taliban kiểm soát Afghanistan từ ngày 15.8.2021 và bắt đầu các chính sách bị phương Tây chỉ trích là hạn chế quyền, tự do của phụ nữ và trẻ em gái.

Trẻ em gái bị cấm đi học cao hơn lớp 6, trong khi phụ nữ bị cấm tham gia hầu hết các công việc và tại nhiều nơi công cộng.

Theo ông Mohammad Rahmani, giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Sar-e-Pul, các vụ đầu độc xảy ra tại huyện Sangcharak. Ông cho biết 60 nữ sinh bị đầu độc tại trường Naswan-e-Kabod Aab và 17 em khác bị đầu độc tại trường Naswan-e-Faizabad.

"Hai trường tiểu học gần nhau và lần lượt bị nhắm tới. Chúng tôi đã đưa các học sinh đến bệnh viện và giờ đây các em đã ổn", hãng AP dẫn lời quan chức này cho biết.

Sở Giáo dục tỉnh đang tiến hành điều tra và kết quả sơ bộ cho thấy có người thù ghét nên đã chi tiền cho người tiến hành vụ đầu độc. Ông Rahmani chưa thông tin cụ thể về việc các em bị đầu độc ra sao, cũng như bản chất việc trúng độc. Ông cho biết đó là những em từ lớp 1 đến lớp 6.

Lãnh tụ tối cao Iran: Gây ngộ độc cho các nữ sinh là "không thể tha thứ"

Từ tháng 11 năm ngoái, nước Iran láng giềng rúng động vì làn sóng đầu độc, hầu hết tại các trường nữ sinh. Hàng ngàn học sinh cho biết họ hít phải khói độc. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin về khả năng thủ phạm cũng như hóa chất có thể liên quan trong các vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.