Gần 80.000 tỉ đồng của các ngân hàng chưa được thu hồi

Thái Sơn
Thái Sơn
20/04/2019 07:22 GMT+7

Tổng cục THADS cho biết tổng số tiền, số việc phải THA liên quan tín dụng, ngân hàng còn rất lớn: 17.459 việc, tương ứng số tiền hơn 78.458 tỉ đồng, tập trung ở các ngân hàng lớn và có vốn nhà nước chi phối.

Báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS) đầu năm 2019 ngày 19.4, Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) cho biết, các cơ quan THADS toàn quốc đã thi hành xong hơn 243.000 việc tương ứng với hơn 18.000 tỉ đồng, tăng hơn 1.000 việc tương ứng với hơn 6.000 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2018.
Tuy nhiên cơ quan này cũng cho rằng đang đối mặt với hàng loạt khó khăn, như: Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn có giá trị phải thi hành lớn nhưng đa phần tài sản đã bị che giấu, hợp lý hóa hoặc cố tình tẩu tán nên giá trị tài sản bảo đảm rất nhỏ so với nghĩa vụ phải thi hành án.
Điển hình là vụ Vinashin, vụ Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng VietinBank chi nhánh TP.HCM. Tài sản bị kê biên có tình trạng pháp lý không rõ ràng, chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng, gây khó khăn cho cơ quan THA trong quá trình xử lý như vụ Phạm Công Danh - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng VN.
Đáng chú ý, Tổng cục THADS cho biết tổng số tiền, số việc phải THA liên quan tín dụng, ngân hàng còn rất lớn: 17.459 việc, tương ứng số tiền hơn 78.458 tỉ đồng, tập trung ở các ngân hàng lớn và có vốn nhà nước chi phối. Số tiền THA tín dụng ngân hàng chiếm gần 60,7% số tiền phải THA cả nước. Trong đó các địa phương có số tiền phải THA liên quan tổ chức tín dụng lớn là TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.