Gần 5.000 cuộc gọi đến đường dây nóng phòng, chống mua bán người

25/02/2016 18:29 GMT+7

Sau hơn 3 năm hoạt động, đến tháng 1.2016 dự án “Xây dựng đường dây nóng phòng, chống mua bán người” tiếp nhận gần 5.000 cuộc gọi. Riêng tổng đài tại Hà Nội đã chuyển 100 cuộc gọi đến các cơ quan, tổ chức liên quan.

Sau hơn 3 năm hoạt động, đến tháng 1.2016 dự án “Xây dựng đường dây nóng phòng, chống mua bán người” tiếp nhận gần 5.000 cuộc gọi. Riêng tổng đài tại Hà Nội đã chuyển 100 cuộc gọi đến các cơ quan, tổ chức liên quan.

Ảnh minh họa: ReutersẢnh minh họa: Reuters
Ngày 24.2, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Xây dựng đường dây nóng phòng, chống mua bán người tại VN”.
Báo cáo tại hội nghị cho biết, với sự giúp đỡ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), dự án “Xây dựng đường dây nóng phòng, chống mua bán người” ra đời tháng 7.2012 tại Hà Nội và 2 tỉnh Hà Giang, An Giang. Sau hơn 3 năm hoạt động, đến tháng 1.2016 đã tiếp nhận gần 5.000 cuộc gọi. Riêng tổng đài tại Hà Nội đã chuyển 100 cuộc gọi đến các cơ quan, tổ chức liên quan.
Theo ông Nguyễn Công Hiệu, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), tổng đài tại Hà Nội cũng tiếp nhận nhiều cuộc gọi đến từ các tỉnh, thành khác, trong đó 80% đến từ các tỉnh ngoài vùng dự án như Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, TP.HCM... và nhiều cuộc gọi từ Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan…
Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), các loại hình mua bán người ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Do vậy, việc thành lập đường dây nóng phòng, chống mua bán người giúp cơ quan chức năng giải cứu được nhiều nạn nhân; tăng cường mạng lưới hợp tác phòng chống tội phạm này tại VN.
Giai đoạn 1 của dự án sẽ kết thúc vào tháng 3.2016. Bộ LĐ-TB-XH đang gửi đề xuất kế hoạch giai đoạn 2 dự án với Bộ KH-ĐT. Bộ LĐ-TB-XH cũng xây dựng quy hoạch tổng thể tới năm 2020 cho hệ thống đường dây nóng phòng chống mua bán người trên cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.