Gần 40 xã, phường ở Bình Thuận có 'cát tặc'

Quế Hà
Quế Hà
26/05/2018 07:43 GMT+7

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hiện toàn địa bàn tồn tại 39 xã, phường có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 25.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu các ngành và UBND các huyện thị, thành phố bằng mọi giải pháp tiếp tục ngăn chặn khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn.
Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm chủ tịch xã, phường nơi để xảy ra nạn “cát tặc”, đặc biệt những địa phương liên tục tái diễn tình trạng khai thác cát trái phép.
Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hiện toàn địa bàn tồn tại 39 xã, phường có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Cá biệt ở H.Hàm Tân cả 10/10 xã, thị trấn đều có khai thác khoáng sản trái phép. Nhưng khi kiểm tra thì một số doanh nghiệp bán cát tại đây lại khai mua từ H.Tánh Linh về. UBND tỉnh cho rằng đây là những yếu tố bất thường, không phù hợp thực tế, nếu đủ điều kiện thì phải chuyển hồ sơ cho công an xử lý.
UBND tỉnh cũng giao công an tỉnh mở đợt cao điểm truy quét nạn khai thác khoáng sản trái phép từ nay đến ngày 31.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.