Gần 40% bệnh nhân ung thư phổi gặp dấu hiệu này ở đầu ngón tay

Thiên Lan
Thiên Lan
06/01/2022 00:05 GMT+7

Ung thư phổi chiếm tới 1/4 tổng số ca tử vong do ung thư, với số người chết vì ung thư phổi nhiều hơn cả ung thư ruột kết, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt cộng lại.

Càng ngày mọi người càng tích cực tìm kiếm các triệu chứng liên quan đến ung thư, để phát hiện và điều trị sớm nhằm giảm tỷ lệ tử vong.

Mặc dù có một số triệu chứng đã được nhiều người biết đến, nhưng có những triệu chứng có vẻ không hề liên quan và đáng ngạc nhiên, theo Express.

"Ngón tay dùi trống"

Trong số các triệu chứng này, có một triệu chứng xuất hiện trên các đầu ngón tay, không ngờ lại có thể báo hiệu ung thư phổi.

Dấu hiệu này ở đầu ngón tay có thể tiết lộ ung thư phổi

Shutterstock

Và đây là dấu hiệu thường bị bỏ qua do rất nhiều người không hề biết đến.

Ung thư phổi nổi tiếng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở cả nam và nữ.

Theo Medical News Today, ung thư phổi là dạng ung thư hung hãn và lây lan nhanh chóng.

Tỷ lệ sống sót của loại ung thư chết người này đang được cải thiện nhưng vẫn ở mức rất thấp, đặc biệt là đối với ung thư phổi tiến triển nhanh.

Phát hiện và điều trị sớm ung thư phổi có thể giúp cải thiện cơ hội sống của người bệnh được 5 năm hoặc lâu hơn.

Các dấu hiệu liên quan đến bệnh thường bao gồm ho, khó thở dai dẳng và viêm phổi tái phát thường xuyên, theo Express.

Điều nguy hiểm là căn bệnh này không gây ra các triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu nên rất khó phát hiện trong khi vẫn có thể điều trị được.

Nhưng trong một số trường hợp, các dấu hiệu của bệnh có thể xuất hiện ở các đầu ngón tay.

Tạp chí về y khoa của trường Y Harvard (Mỹ) - Harvard Health - giải thích, ung thư phổi, xơ phổi, và u xơ nang ở phổi thường dẫn đến triệu chứng ở đầu ngón tay.

Hiện tượng này được gọi là “ngón tay dùi trống”, là tình trạng đầu ngón tay to ra và phần móng tay quanh đầu ngón tay cong lên. Móng tay tròn, nhô cao như dùi trống, Harvard Health cho biết, theo Express.

Tuy nhiên, những người khỏe mạnh cũng có thể gặp hiện tượng này, vì tình trạng này là di truyền.

Theo Hiệp hội Ung thư Phổi Roy Castle (Anh), hiện tượng “ngón tay dùi trống” xảy ra ở tổng cộng 39% trường hợp ung thư phổi các loại.

Harvard Health trích dẫn trường hợp của một bệnh nhân ung thư phổi tên là Brian Gemmell. Chính nhờ biết hiện tượng “ngón tay dùi trống” là một triệu chứng của ung thư phổi mà ông đã được cứu sống. Ông Brian nhớ lại: “Tôi không cảm thấy mình bị bệnh. Tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ duy nhất một triệu chứng là ngón tay trở nên hình dạng như dùi trống, với tất cả các ngón tay sưng lên và khi úp các móng tay của 2 bàn vào nhau, bạn sẽ không thể nhìn thấy một khoảng trống hình viên kim cương giữa 2 móng tay - như bình thường, ông nói, theo Express.

Hút thuốc lá gây ra ung thư phổi. Hãy bỏ thuốc lá ngay bạn nhé!

shutterstock

Harvard Health cho biết thêm rằng sưng ở các đầu ngón tay có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh, kể cả giai đoạn đầu.

Các nhà nghiên cứu cho rằng có thể là do lưu lượng máu đến các chi của cơ thể tăng lên.

Trang web y tế News Medical giải thích, điều này có thể dẫn đến sự tụ dịch trong các mô ở đầu ngón tay và vùng gần đó.

Hãy bỏ thuốc lá ngay

Hút thuốc lá gây ra ung thư phổi, nhưng những người chưa bao giờ hút thuốc cũng có thể mắc bệnh.

Hít phải khói thuốc, tiếp xúc với khí phóng xạ và ô nhiễm đều là các yếu tố nguy cơ gây ung thư phổi.

Dịch vụ Y tế quốc gia Anh giải thích, người hút hơn 25 điếu thuốc mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 25 lần so với người không hút thuốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.