Gần 3.500 tấn hàng về 3 chợ đầu mối mỗi đêm, chưa bằng 1/2 ngày thường

Nguyên Nga
Nguyên Nga
06/12/2021 16:41 GMT+7

So với những ngày đầu tháng 11, đến nay 6.12, lượng hàng đổ về 3 chợ đầu mối tại TP.HCM tăng hơn 1.000 tấn, song cũng chưa bằng một nửa so với ngày thường.

Thông tin từ Sở Công thương TP.HCM cho hay, ngày 6.12, tổng lượng hàng hóa đưa về cung ứng cho thị trường ước đạt 3.423,2 tấn, giảm 14% so với ngày 5.11 (3.981 tấn/đêm), chưa bằng ½ so với ngày thường khi dịch chưa bùng phát là từ 8.000 - 8.500 tấn mỗi ngày. Trước đó, đầu tháng 11, lượng hàng hóa về 3 chợ khoảng 2.200 - 2.500 tấn mỗi đêm.

Hàng hóa về các chợ đầu mối tăng 1.000 tấn so với 1 tháng trước, nhưng chưa bằng 1/2 ngày thường

lam nghi

Cụ thể, ngày 6.12, hàng về tại chợ đầu mối Hóc Môn, tổng lượng rau củ quả về chợ hôm nay ước đạt 1.391 tấn, giảm 22,7% so với ngày trước là 1.800 tấn. Tại chợ đầu mối Bình Điền, tổng lượng rau củ quả, thủy hải sản ước đạt 1.031,5 tấn giảm 1,1% so với ngày trước là 1.043,2 tấn (trong đó, rau củ quả, trái cây khoảng 596,4 tấn; thủy hải sản khoảng 435,1 tấn).

Tại điểm tập kết - trung chuyển chợ đầu mối Thủ Đức, tổng lượng rau củ quả, trái cây ước đạt 259 tấn giảm 19,6% so với ngày trước là 322 tấn. Trong đó, lượng hàng về điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Thủ Đức ước đạt 179 tấn/đêm.

Tuy nhiên, nếu tính luôn các kênh bán lẻ hiện đại, doanh nghiệp bình ổn…, tổng lượng hàng đưa về cung ứng và tiêu thụ cho thị trường thành phố ngày hôm qua và sáng hôm nay (6.12) ước đạt 8.961,1 tấn, giảm 3,5% so với ngày 5.12 là 9.288,9 tấn/ngày. Trong đó, ngày 5.12, lượng hàng cung ứng ra thị trường của doanh nghiệp bình ổn và doanh nghiệp khác cung ứng ra thị trường bình quân ước đạt 3.597,9 tấn.

Cập nhật đến chiều 6.12, toàn TP.HCM có 186/234 chợ truyền thống đã mở cửa hoạt động trở lại. Các chợ chủ yếu vẫn tập trung kinh doanh các ngành hàng lương thực, thực phẩm. Theo Sở Công thương, dự kiến ngày 14.12 tới, chợ Bùi Phát ở quận 3 sẽ mở cửa hoạt động lại.

Theo Sở Công thương, tình hình giá cả tại các chợ truyền thống ổn định. Tuy nhiên, qua phản ánh của một số chợ, tình trạng mua bán tự phát xung quanh chợ rất nghiêm trọng, khách mua sắm và người bán hàng tại các điểm, khu vực kinh doanh tự phát không thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Nhiều khách mua sắm để thuận tiện đã lựa chọn việc mua tại các điểm kinh doanh tự phát để không bị kiểm tra theo các quy định. Điều này đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa thương nhân trong chợ và người bán tự do ngoài chợ cũng như không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.