Gần 20.000 phụ nữ Nhật phản đối giày cao gót

05/06/2019 06:30 GMT+7

Một nhóm chống phân biệt giới nơi công sở nộp đơn kiến nghị lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, kêu gọi chính phủ cấm các công ty yêu cầu phụ nữ mang giày cao gót đi làm để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Đơn kiến nghị, được 18.856 phụ nữ ký, là một phần của phong trào #KuToo do nữ diễn viên kiêm nhà văn 32 tuổi Yumi Ishikawa khởi xướng, theo Kyodo News.
Phong trào bắt đầu hồi tháng 1.2019, khi Ishikawa chia sẻ trên Twitter về việc cô phải mang giày cao gót tại nhà tang lễ lúc làm thêm. #KuToo được ghép từ phong trào phản đối quấy rối phụ nữ trên toàn cầu #MeToo với 2 từ tiếng Nhật “kutsu” (giày) và “kutsuu” (đau).
Một quan chức thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản xác nhận đây là lần đầu tiên bộ này nhận được “nhiều tiếng nói” yêu cầu cấm quy định buộc phụ nữ mang giày cao gót.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.