Gần 2.000 thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số

Lê Thanh
Lê Thanh
07/12/2022 14:54 GMT+7

Tỉnh đoàn Bình Dương triển khai 101 đội hình thanh niên với gần 2.000 tình nguyện viên hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến cũng như ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đoàn.

Thanh niên tham gia trong đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số

NGUYỄN HẰNG

Đây là hoạt động nhằm hướng đến chào mừng Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, cho biết: “Chuyển đổi số có vị trí quan trọng là trụ cột kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hiện nay, khái niệm chuyển đổi số đã trở nên phổ biến, lan tỏa trên toàn xã hội. Trong đó, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước là những tổ chức tiên phong và xem chuyển đổi số là xu thế bắt buộc, tất yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh và thực hiện thành công chiến lược xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội thông minh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”.

Với lợi thế về sự nhanh nhạy với công nghệ, chị Diễm Trinh cho biết lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Dương đã phát huy vai trò xung kích làm chủ khoa học, công nghệ thông qua các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đoàn. Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên với công tác chuyển đổi số như: triển khai 101 đội hình thanh niên với gần 2.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Thanh niên tham gia trong đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số

DIỄM TRINH

Song song đó, chị Diễm Trinh cho biết thêm: “Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền về xu hướng chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt, bằng cách phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng hướng dẫn cài đặt, mở tài khoản thanh toán điện tử qua điện thoại thông minh đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân, hộ kinh doanh... từng bước hình thành thói quen thanh toán các khoản chi phí qua công nghệ số”.

Ngoài các nhiệm vụ chính về hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, cũng theo chị Diễm Trinh trong thời gian qua, thanh niên tình nguyện còn hỗ trợ hướng dẫn các đoàn tham quan đến nghiên cứu thực tế về các mô hình chuyển đối số tại các sở, ban ngành trong tỉnh cũng như các mô hình đổi mới sáng tạo được áp dụng thành công hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.