Gần 200 xe máy, xe đạp 'đắp chiếu' dưới hầm chung cư Linh Đàm không người nhận

25/01/2024 14:40 GMT+7

Nhiều năm nay, 4 tầng hầm ở chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội) bị hàng trăm xe máy, xe đạp 'đắp chiếu' chiếm dụng diện tích. Nhiều lần ban quản lý phát thông báo nhưng vẫn không có ai đến nhận những chiếc xe này.

Thời gian gần đây, ban quản lý chung cư HH Linh Đàm (P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) phải đưa gần 200 chiếc xe máy, xe đạp điện, xe đạp "đắp chiếu" từ tầng hầm các tòa nhà lên sân chơi chung.

Gần 200 xe máy, xe đạp 'đắp chiếu' dưới hầm chung cư Linh Đàm không người nhận- Ảnh 1.

Xe bỏ không nhiều năm dưới 4 tầng hầm ở chung cư HH Linh Đàm được mang lên sân chơi

NGUYỄN TRƯỜNG

Dù mất mỹ quan, nhưng đây là giải pháp tối ưu mà ban quản lý lựa chọn. Bởi lẽ, hàng trăm phương tiện này đã để dưới hầm nhiều năm nhưng không có ai đến nhận. Trong khi đó, tiền gửi xe không thu được, lại tốn diện tích và người trông giữ; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Trước đó, ban quản lý đã thông báo, vận động cư dân nếu có xe đang để dưới hầm mà không dùng thì đem tặng cho người thân hoặc trẻ em vùng cao. Tuy nhiên, sau hơn một tháng kêu gọi vẫn không có ai đến nhận xe.

Gần 200 xe máy, xe đạp 'đắp chiếu' dưới hầm chung cư Linh Đàm không người nhận- Ảnh 2.

Văn bản thông báo kêu gọi người dân nhận xe, đồng thời thông tin về hướng xử lý đối với các phương tiện sau thời gian tập kết

NGUYỄN TRƯỜNG

Trong thông báo, ban quản lý chung cư cho biết: xe đạp sẽ tập kết lên sân chơi chung trong 10 ngày, kể từ 15.1 đến 26.1. Nếu cư dân không nhận, ban quản lý sẽ giao cho cơ sở phục chế xe đạp cũ để tặng học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa làm phương tiện đến trường.

"Với xe máy, xe đạp điện, cư dân có thể đến nhận xe và nộp tiền gửi xe theo quy định. Trường hợp các phương tiện để trên sân chung mà không ai nhận thì sẽ chuyển đến bãi xe. Ai muốn nhận lại xe thì mang giấy đăng ký xe chính chủ, nộp tiền lưu kho để nhận lại phương tiện", thông báo nêu rõ.

Gần 200 xe máy, xe đạp 'đắp chiếu' dưới hầm chung cư Linh Đàm không người nhận- Ảnh 3.
Gần 200 xe máy, xe đạp 'đắp chiếu' dưới hầm chung cư Linh Đàm không người nhận- Ảnh 4.

Gần 200 xe máy, xe đạp, xe đạp điện không người nhận

KHẮC HIẾU

Qua tìm hiểu, khu chung cư HH Linh Đàm có 12 tòa nhà với khoảng 36.000 dân, trong khi chỉ có 16.000 chỗ gửi xe máy ở 4 tầng hầm. Cư dân gửi xe đóng phí 80.000 đồng/tháng, khách vãng lai dùng vé ngày, 5.000 đồng/lượt. Do hệ thống dữ liệu không lưu giữ thời gian phương tiện ra vào hầm hoặc nếu có cũng hết hạn sau 1 - 2 năm nên ban quản lý không biết chính xác nguồn gốc gần 200 chiếc xe các loại "đắp chiếu" dưới hầm.

Gần 200 xe máy, xe đạp 'đắp chiếu' dưới hầm chung cư Linh Đàm không người nhận- Ảnh 5.
Gần 200 xe máy, xe đạp 'đắp chiếu' dưới hầm chung cư Linh Đàm không người nhận- Ảnh 6.

Những chiếc xe chờ người đến nhận

KHẮC HIẾU

Nhiều cư dân ở khu chung cư HH Linh Đàm bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của ban quản lý. "Việc tập kết xe 'đắp chiếu' ở sân chơi chung có phần mất mỹ quan nhưng nếu cứ để dưới hầm thì mọi người lại thiếu chỗ để xe. Chúng tôi mong muốn chủ xe nếu không có nhu cầu sử dụng thì hãy chuyển đi hoặc cho, tặng người khác", một cư dân bày tỏ.

Trước thực trạng nêu trên, một lãnh đạo UBND P.Hoàng Liệt cho biết đã cử người phối hợp ban quản lý chung cư HH Linh Đàm để tháo gỡ, xử lý những chiếc xe này. "Với xe có chủ, phường sẽ yêu cầu chủ xe đến nhận lại. Riêng xe vô chủ sẽ phối hợp với lực lượng công an để tìm hướng giải quyết", vị lãnh đạo này cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.