Gần 200.000 người thiệt mạng nếu siêu động đất xảy ra tại Nhật

21/12/2021 19:30 GMT+7

Một trận động đất tại vùng rãnh sâu dưới lòng biển phía đông bắc Nhật Bản có thể gây sóng thần cao nhiều mét và khiến gần 200.000 người thiệt mạng.

Sóng thần tràn vào thành phố Miyako tại tỉnh Iwate hồi năm 2011

Reuters

Một nhóm chuyên gia thuộc chính phủ Nhật Bản ngày 21.12 công bố báo cáo ước tính thiệt hại nếu một trận siêu động đất xảy ra tại một trong hai rãnh sâu ở vùng biển phía đông bắc và những đợt sóng thần có thể kèm theo.

Đài NHK trích báo cáo cho biết nếu trận siêu động đất với cường độ 9,1 độ Richter xảy ra tại rãnh Nhật Bản, kéo dài từ vùng biển phía nam đảo Hokkaido đến tỉnh Iwate, các đợt sóng thần có thể dâng cao hơn 10 m và tràn vào vùng Tohoku (đông bắc đảo Honshu) và đảo Hokkaido.

Ước tính 199.000 người sẽ thiệt mạng và 220.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Một trận động đất với cường độ 9,3 độ Richter xảy ra dọc rãnh Chishima ở phía đông đảo Hokkaido có thể gây sóng thần cao hơn 20 m, khiến 100.000 người thiệt mạng và phá hủy 84.000 ngôi nhà.

Mặt khác, nếu trận siêu động đất xảy ra vào mùa đông ở rãnh Nhật Bản, 42.000 người sẽ có nguy cơ thiệt mạng do mất nhiệt vì buộc phải ở ngoài trời trong thời gian dài. Trường hợp tương tự tại rãnh Chishima có thể khiến 22.000 người gặp nguy cơ.

Tổ chuyên gia ước tính con số thương vong có thể được giảm bớt khoảng 80% nếu tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai như chuẩn bị trung tâm sơ tán sóng thần, sơ tán nhanh người dân vùng nguy cơ trong vòng 10 phút từ khi có động đất.

Nghiên cứu này được thực hiện từ sau thảm họa động đất sóng thần tại Nhật Bản năm 2011. Trận động đất mạnh đến 9 độ Richter gây sóng thần cao hơn 9 m ở một vài nơi. Ước tính hơn 15.000 người thiệt mạng và hơn 2.500 người mất tích. Hơn 123.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và gần 1 triệu ngôi nhà khác bị hư hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.