Gần 20 tỉ đồng trùng tu khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu

04/01/2018 06:07 GMT+7

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn liền với việc phát triển các sản phẩm du lịch, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trùng tu khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu, tại ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, H.Vũng Liêm.

Theo văn bản chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung, lãnh đạo tỉnh chấp thuận cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Phần đầu tư xây dựng, gồm nhiều hạng mục: nhà thờ họ Nguyễn, nhà thờ họ Châu, bia đá, trùng tu khu mộ, nhà tiếp đón, nhà quản lý, nhà khói, lớp học bên khu mộ họ Châu, hệ thống cấp thoát nước, hàng rào… và các trang thiết bị phục vụ cho di tích.
Công trình có khuôn viên diện tích sử dụng đất 6.300 m2. Chủ nhiệm lập dự án là kỹ sư Nguyễn Xuân Phong, thực hiện theo hình thức trùng tu, nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 19,6 tỉ đồng, sử dụng từ vốn ngân sách nhà nước, trong đó tỉnh An Giang hỗ trợ chi phí bồi hoàn giải phóng mặt bằng 1 tỉ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh Vĩnh Long bố trí và thời gian thực hiện việc trùng tu bắt đầu từ năm 2018 - 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.