Gần 10.000 ca tử vong vì Covid-19 trong tháng 12

11/01/2024 17:28 GMT+7

Số ca nhiễm Covid-19 đang tăng cao trên toàn cầu với sự lây lan của biến thể JN.1.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 10.1 cho biết có gần 10.000 ca tử vong vì Covid-19 được báo cáo trên toàn cầu trong tháng 12.2023, theo tờ South China Morning Post đưa tin. Cùng thời gian, số ca nhập viện tăng 42% tại gần 50 nước, hầu hết tại châu Âu và châu Mỹ.

Gần 10.000 ca tử vong vì Covid-19 trong tháng 12- Ảnh 1.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang tại trung tâm y tế ở Madrid, Tây Ban Nha hôm 10.1

AFP

"Tuy 10.000 ca tử vong trong một tháng là ít hơn nhiều so với đỉnh điểm đại dịch, nhưng không thể chấp nhận mức độ tử vong lẽ ra có thể ngăn chặn này", ông Tedros nói.

Vị quan chức chắc chắn rằng số ca nhiễm đã tăng lên ở những nơi không được báo cáo, đồng thời kêu gọi các chính quyền tiếp tục theo dõi và cho phép tiếp cận điều trị, tiêm chủng.

Thêm 10.000 ca tử vong vì Covid-19 trong tháng 12, WHO nói vắc xin vẫn hiệu quả

Theo Tổng giám đốc WHO, biến thể JN.1 đang chiếm ưu thế trên thế giới. Tuy nhiên, vì đây là biến thể phụ của Omicron nên các vắc xin hiện tại vẫn có năng lực bảo vệ. Hồi tháng 12.2023, WHO xếp JN.1 vào danh sách biến thể đáng quan tâm.

Ông Tedros tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu đối với bệnh Covid-19 vào tháng 5.2023, hơn 3 năm từ khi virus gây bệnh này được phát hiện đầu tiên tại Vũ Hán (Trung Quốc).

Cũng trong cuộc họp báo ngày 10.1, lãnh đạo kỹ thuật của WHO về Covid-19 Maria Van Kerkhove cho hay các bệnh hô hấp như cúm, rhinovirus (virus gây cảm lạnh), viêm phổi cũng đang lây lan trên toàn cầu.

Bà dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục cho đến hết những tháng mùa đông ở bắc bán cầu, đồng thời lưu ý tình trạng gia tăng số ca Covid-19 tại nam bán cầu, nơi đang là mùa hè.

Bà Kerkhove nói rằng tình trạng ho, sốt, sổ mũi, mệt mỏi vào mùa đông là chuyện không mới nhưng trong năm nay, nhiều loại bệnh khác nhau đang xảy ra cùng lúc.

Nhóm chuyên gia của WHO khuyến cáo người dân tiêm vắc xin, đeo khẩu trang, làm thông thoáng nơi ở để phòng bệnh. "Vắc xin có thể không giúp bạn tránh bị bệnh nhưng chắc chắn giảm mạnh khả năng bạn nhập viện hoặc tử vong", giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan nói.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia ngày 10.1 ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang y tế tại toàn bộ trung tâm y tế ở nước này giữa đợt đỉnh dịch cúm và Covid-19. Trước đó, quy định tương tự cũng được ban hành ở một số bang tại Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.