Gần 100 công ty chuyển từ Anh sang Hà Lan vì Brexit

27/08/2019 09:15 GMT+7

Những công ty muốn chuyển khỏi Anh hoạt động trong lĩnh vực tài chính , công nghệ thông tin, truyền thông, quảng cáo, khoa học đời sống và sức khỏe .

Cơ quan đầu tư nước ngoài Hà Lan (NFIA) hôm qua cho hay gần 100 công ty vừa tái bố trí hoạt động từ Anh sang Hà Lan hoặc lập văn phòng ở nước này để vẫn còn nằm trong Liên minh Châu Âu (EU) do lo ngại về Brexit.
NFIA cho biết thêm 325 công ty khác lo lắng về nguy cơ không còn được tiếp cận thị trường EU cũng đang xem xét động thái tương tự, theo Reuters.
“Tình trạng không chắc chắn đang gia tăng ở Anh cùng khả năng không có thỏa thuận ngày càng rõ ràng đang gây bất ổn kinh tế lớn cho những công ty này”, ủy viên NFIA Jeroen Nijland nhận định.
Những công ty muốn chuyển khỏi Anh hoạt động trong lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin, truyền thông, quảng cáo, khoa học đời sống và sức khỏe.
Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết sẽ đưa nước này ra khỏi EU vào ngày 31.10.2019 dù có hay không có thỏa thuận.

[VIDEO] Tổng thống Macron nói còn quá ít thời gian để đạt thỏa thuận Brexit mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.