Gần 1/5 dân số Hàn Quốc mắc Covid-19, ca nặng tăng, lò hỏa táng quá tải

24/03/2022 15:35 GMT+7

Số ca mắc Covid-19 của Hàn Quốc đã vượt mốc 10 triệu, tức gần 1/5 dân số nước này, trong khi nhà chức trách Trung Quốc đang cố gắng xác định và cách ly các ca bệnh không triệu chứng.

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Seoul, Hàn Quốc vào giữa tháng 3

reuters

Reuters đưa tin nhà chức trách Hàn Quốc cho biết tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đến ngày 23.3 đã lên tới 10 triệu người, tương đương gần 20% dân số. Các ca bệnh nặng và tử vong ở Hàn Quốc cũng ngày càng gia tăng, khiến các lò hỏa táng và nhà tang lễ trên toàn quốc chịu áp lực lớn.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 24.3 đã báo cáo 395.598 ca bệnh mới. Con số này đã giảm xuống so với mốc 490.881 ca bệnh của một ngày trước đó, vốn là số ca nhiễm cao thứ hai tại Hàn Quốc kể từ đầu đại dịch đến nay.

Tuy nhiên, số ca tử vong tại Hàn Quốc ngày 24.3 là 470 người, đạt kỷ lục mới và nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại nước này lên 13.902. Theo KDCA, tỷ lệ tử vong tại Hàn Quốc hiện là 0,13% với 1.081 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Từ đầu tháng 2 đến nay, Hàn Quốc ghi nhận gần 9 triệu ca bệnh mới. Làn sóng lây nhiễm này do biến thể Omicron gây ra. Hàn Quốc đã ngưng phần lớn công tác truy vết, buộc cách ly và nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Những đại dịch trước đây kết thúc như thế nào?

Gần 87% trong số 52 triệu người dân Hàn Quốc đã được chủng ngừa hai liều vắc xin và 63% dân số nước này cũng đã được tiêm nhắc lại.

Tuy nhiên, việc số người chết vì Covid-19 ở Hàn Quốc tăng gần gấp đôi chỉ trong khoảng sáu tuần, gây áp lực lên dịch vụ tang lễ.

Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 21.3 đã yêu cầu 60 lò hỏa táng trên toàn quốc tăng giờ hoạt động để xử lý tối đa 7 thi thể/ngày. Cơ quan này cũng yêu cầu 1.136 nhà tang lễ trên cả nước mở rộng nhà xác.

Nhà chức trách đã tăng công suất hỏa táng trên cả nước từ khoảng 1.000 lên 1.400 thi thể mỗi ngày bắt đầu từ tuần trước. Tuy nhiên, một lượng lớn thi thể vẫn chưa được xử lý, đặc biệt là ở khu vực thủ đô Seoul.

Trung Quốc cũng đang nỗ lực khống chế làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra. Reuters đưa tin số ca nhiễm Covid-19 mới ở thành phố Thượng Hải vẫn đang ở mức gần 1.000 ca vào ngày 24.3. Theo dữ liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), Thượng Hải đã ghi nhận 4 trường hợp lây nhiễm tại địa phương và 979 trường hợp dương tính nhưng không thể hiện triệu chứng.

Trung Quốc: Cô dâu ôm đồ sang nhà chú rể làm đám cưới "chạy phong tỏa" Covid-19

Giới chức thành phố Thượng Hải cho biết họ sẽ phong tỏa thêm nhiều quận để xét nghiệm hàng loạt từ 24-25.3, bao gồm cả khu tài chính Lục Gia Chủy. Người dân ở đây được yêu cầu không rời khỏi nhà trừ khi thực sự cần thiết.

Cùng ngày 24.3, Trung Quốc báo cáo thêm 2.054 trường hợp nhiễm Covid-19 trên cả nước được ghi nhận ngày 23.3. Trong đó, 2.010 trường hợp là lây nhiễm tại địa phương và chủ yếu được phát hiện ở tỉnh Cát Lâm. Trung Quốc cũng báo cáo thêm 2.829 ca nhiễm virus không có triệu chứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.