Gần 1/4 người Mỹ đồng ý tẩy chay 'Oscar da trắng'

23/02/2016 16:51 GMT+7

Chỉ có 23% số người được hỏi đồng ý với chiến dịch tẩy chay giải 'Oscar da trắng' trong khi có đến 44% người Mỹ không đồng ý.

Chỉ có 23% số người được hỏi đồng ý với chiến dịch tẩy chay giải 'Oscar da trắng' trong khi có đến 44% người Mỹ không đồng ý.

Ngay khi danh sách đề cử Oscar lần thứ 88 được công bố, người ta lại một lần nữa nhận ra sự chênh lệch về màu da tại giải điện ảnh Viện Hàn lâm. Không chỉ ở hạng mục diễn xuất mà ngay các bộ phim có sự tham gia của người da màu cũng không được đánh giá cao.
Một làn sóng phản đối Oscar đã dấy lên bắt đầu từ tuyên bố của diễn viên Jada Pinkett Smith trên trang cá nhân. Cô kêu gọi việc tẩy chay Oscar: "Viện Hàn lâm có quyền công nhận bất kỳ ai họ chọn. Mời bất kỳ ai họ chọn. Và giờ tôi nghĩ trách nhiệm của chúng ta là thay đổi điều đó”.
Một số đạo diễn, diễn viên khác cũng đồng tình với quan điểm này như đạo diễn Spike Lee, nam diễn viên David Oyelowo, Will Smith, Lupita Nyong’o, George Clooney… Trong khi đó, ý kiến phía đối diện, điển hình là của Michael Caine khiến nhiều người phải suy nghĩ: “Chúng ta cần phải kiên nhẫn. Tôi sẽ không bình chọn cho một diễn viên chỉ vì màu da mà phải có diễn xuất tốt”.
Hashtag #OscarsSoWhite của năm 2015 trở lại thành xu hướng sau tranh cãi vì danh sách đề cử giải thưởng điện ảnh Viện Hàn lâm vắng bóng sao da màu - Ảnh: TwitterHashtag #OscarsSoWhite (Oscar da trắng) của năm 2015 trở lại vì danh sách đề cử giải thưởng điện ảnh Viện Hàn lâm vắng bóng sao da màu - Ảnh: Twitter
Người ta cứ nghĩ Oscar năm nay thế là… "xong" vì lượng khán giả đòi tẩy chay theo sao chắc rất lớn. Nhưng khảo sát mới nhất của Reuters trên 2.423 người được Guardian dẫn lại ngày 19.2 cho cho thấy chỉ ít hơn ¼ (23%) số người Mỹ được hỏi ủng hộ chiến dịch này. Trong khi đó, có đến 44% số người Mỹ được hỏi không đồng tình với ý tưởng tẩy chay. Nhưng cùng tỷ lệ đó, 44% người Mỹ tin rằng Hollywood có chút vấn đề về các nhóm thiểu số và 30% cho rằng sản phẩm Hollywood không phản ánh đúng sự đa dạng của Mỹ.
Không chỉ ở hạng mục diễn xuất mà ngay phim của người da màu cũng không lọt vào mắt xanh Viện Hàn lâm năm nay - Ảnh: Poster phimKhông chỉ ở hạng mục diễn xuất mà ngay phim của người da màu cũng không lọt vào mắt xanh Viện Hàn lâm năm nay - Ảnh: Poster phim
Các nhà tổ chức Oscar đã hứa năm 2016 sẽ là lễ trao giải “đa dạng nhất từ trước đến nay”. Rất nhiều cái tên đại diện cho người da màu và nhóm thiểu số sẽ có mặt tại Oscar lần thứ 88 như diễn viên Morgan Freeman, nhạc sĩ John Legend, nhà sản xuất Quincy Jones, ngôi sao phim Django Unchained - Kerry Washington, diễn viên sinh tại Ấn Độ Priyanka Chopra, diễn viên Hàn Quốc Lee Byung-hun…
Bên cạnh đó, một khảo sát riêng lẻ khác cho thấy tỷ lệ phụ nữ được đề cử cho tất cả các giải Oscar không thuộc hạng mục diễn xuất chỉ dừng lại ở 19% trong 10 năm qua. The Women’s Media Center (WMC) cũng phát hiện ra rằng không có bất cứ một đại diện của nữ nào được đề cử ở hạng mục Quay phim xuất sắc suốt một thập niên qua và chỉ có duy nhất một người phụ nữ được đề cử Đạo diễn xuất sắc (Kathryn Bigelow chiến thắng năm 2010 cho The Hurt Locker).
Nữ sản xuất phim chiếm 24% đề cử Phim hay nhất và chiếm 13% các đề cử Kịch bản gốc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc.
Giải Oscar nhiều năm nay đang bị chỉ trích và cố vượt qua các chỉ trích do sự bất bình đẳng về giới, sắc tộc. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng việc lấp đầy khoảng cách lớn vốn đã tồn tại hàng thập niên qua không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể làm được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.