Gần 1.000 đại biểu tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

10/03/2022 08:13 GMT+7

Gần 1.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, vùng miền, dân tộc, tôn giáo của cả nước tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Sáng nay (10.3), Đại hội (ĐH) Phụ nữ toàn quốc lần XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) diễn ra tại Hà Nội. Tham dự ĐH có gần 1.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, vùng miền, dân tộc, tôn giáo của cả nước.

Phiên khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”, đây là nhiệm kỳ đầu tiên T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển Hội LHPN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Trong khuôn khổ ĐH, ngày 9.3, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Để ủng hộ, các tổ chức, cá nhân trong nước có thể nhắn tin theo cú pháp BC gửi 1406. Mỗi tin nhắn, tấm lòng hảo tâm sẽ ủng hộ 20.000 đồng, góp phần xây dựng ít nhất 130 mô hình hỗ trợ sinh kế, với tổng giá trị 13 tỉ đồng, giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.