ĐTCL: Hàng loạt tướng 3 vàng được buff mạnh tại phiên bản 11.7

Việt Thông
Việt Thông
29/03/2021 15:05 GMT+7

Theo dự kiến, phiên bản 11.7 của ĐTCL sẽ chính thức cập bến vào ngày 31.3 sắp tới.

Mới đây, trưởng phòng thiết kế Đấu Trường Chân Lý (ĐTCL) là ông Stephen “Mortdog” Mortimer và Riot “JBach” Statikk đã hé lộ những thay đổi sắp tới dành cho phiên bản 11.7.

Theo đó, phiên bản mới này sẽ có hàng loạt thay đổi mới dành cho hàng loạt tướng 3 vàng 3 sao. Nhờ vậy, chúng sẽ thể hiện rõ sức mạnh của mình trong các ván đấu. Không chỉ thế, đợt buff sức mạnh cho tướng 3 vàng 3 sao này cũng sẽ tác động không ít đến giải CKTG ĐTCL 2021. Những cái tên được tăng sức mạnh ấn tượng nhất phải kể đến Darius, Talon và Nidalee.

Đầu tiên là Darius, hiệu ứng giảm sát thương sau khi hạ gục 1 đơn vị lính sẽ được thay đổi mạnh. Trước đây, mỗi khi hạ gục 1 đơn vị lính thì chiêu thức sẽ được reset ngay lập tức và giảm 25% sát thương. Nhưng trong phiên bản sắp tới, mỗi lần reset chiêu sẽ được thay đổi thành 25/20/10%, tùy theo sao của tướng. Nhờ vậy khả năng gánh đội của Darius trở nên lợi hại hơn bao giờ hết.

Tiếp theo đó, Talon được tăng nhẹ sức mạnh cho đơn vị lính 2 và 3 sao. Còn đối với Nidalee thì đơn vị lính 3 sao sẽ gây sát thương tốt hơn nhằm nâng đỡ khả năng gánh team của đơn vị lính này khi được sử dụng chung với bài Thiện Xạ hoặc Chiến Tướng trong ĐTCL.

Và sau đây là toàn bộ thay đổi trong phiên bản 11.7 của ĐTCL:

  • Nidalee: Sát thương chiêu của đơn vị lính 3 sao tăng từ 300 lên 350.
  • Vladimir: Sát thương chiêu của đơn vị lính 3 sao tăng từ 900 lên 1.000.
  • Darius: Mỗi lần hạ gục mục tiêu, chiêu thức được reset sẽ giảm 25% sát thương sẽ được thay đổi thành 25/20/10%.
  • Irelia: Khả năng giải giới của chiêu thức đối với đơn vị lính 3 sao sẽ được tăng từ 1 giây lên 5 giây.
  • Yuumi: Khả năng hồi máu của đơn vị lính 3 sao sẽ thay đổi thành hồi 90% máu và dựa theo máu đã mất.
  • Aatrox: Sát thương chiêu của đơn vị lính 3 sao sẽ tăng từ 2.000 lên 2.500.
  • Cho’Gath: Sát thương chiêu của đơn vị lính 3 sao sẽ tăng từ 1.500 lên 2.000.
  • Talon: Sát thương chiêu của đơn vị lính 2 và 3 sao sẽ tăng từ 100/150/400 lên 100/200/600.
  • Shen: Thời gian khóa năng lượng tối đa bị thay đổi từ 4/4/8 giây xuống còn 4 giây.
  • Sejuani: Sát thương chiêu của đơn vị lính 3 sao được tăng từ 800 lên 1.600.
  • Xayah: Sát thương chiêu của đơn vị lính 3 sao được tăng từ 400 lên 600.
  • Tiên Phong: 8 đơn vị lính Tiên Phong được tăng số giáp và kháng phép từ 800 lên 1.000.

Theo dự kiến, phiên bản 11.7 của ĐTCL sẽ chính thức cập bến vào ngày 31.3 sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.