Giải eSports Đột Kích CFEL 2021 Season 2 có nhiều điều chỉnh mới mẻ

Lan Linh
Lan Linh
01/09/2021 16:28 GMT+7

Một số thể thức của giải Đột Kích CFEL 2021 Season 2 đã được ban tổ chức điều chỉnh, nhằm giúp các trận đấu và sự cạnh tranh trong giải trở nên hấp dẫn hơn, đẹp mắt hơn.

Từ ngày 4.9.2021, giải đấu eSports chuyên nghiệp của cộng đồng Đột Kích là CFEL 2021 Season 2 sẽ bắt đầu khởi tranh mùa thứ 2. Đây là hệ thống giải đấu chuyên nghiệp được áp dụng ở các quốc gia – khu vực phát hành Đột Kích theo mô hình giải đấu cao cấp nhất. Hệ thống giải này cũng góp phần trong công tác tuyển chọn đại diện cho quốc gia – khu vực để thi đấu các giải quốc tế và đặc biệt là vòng chung kết thế giới bộ môn Đột Kích hàng năm CrossFire Stars (CFS).
CFEL 2021 Season 2 tiếp tục chứng kiến những thông tin mới cực kỳ hấp dẫn. Đầu tiên, tổng giá trị giải thường của đợt này sẽ là 220.000.000đ kèm theo một vé tham dự giải thế giới CFS 2021 cuối năm nay.
4 đội hạt giống được đánh giá là cực mạnh trong giải là LEGACY ESPORTS, RANKING CFVN, PG GAMING (HIDDEN GEM) và nhà đương kim vô địch CELEBe.2L (LAST LEGENDS). Họ sẽ phải đối đầu với sự thách thức từ 4 đội được đưa lên từ hệ thống CFVN Championship và CLAN WAR là CLAN VUA, RANKING.ESPORTS, PG CLUB, ROMBOSS CFVN.
Về các cá nhân, mùa giải CFEL 2021 Season 2 lần này đang chứng kiến sự trở lại của các tuyển thủ đã từng đem về nhiều vinh quang cho nền thể thao điện tử Việt Nam. Có thể kể ra các điển hình như EVA_KUKON, á quân CFS 2017 thế giới, sẽ thi đấu thay thế cho KZ trong màu áo CLAN VUA. Một tuyển thủ khác là PG_RUDO, siêu ngắm và cũng là á quân CFS 2014 thế giới, trở lại thi đấu cho team PG CLUB.
CFEL hiện tại chỉ giữ 4 đội top, tức là một nửa số đội. 4 đội còn lại sẽ phải xuống giải bán chuyên là CFVN Championship để tìm suất trở lại. Quy định này cho thấy sự nghiêm khắc của thi đấu chuyên nghiệp khi mỗi đội phải luôn duy trì sức mạnh và vị trí top 4 của mình nếu không muốn phải rơi vào danh sách nguy hiểm. Mặt khác nó để lại tới 4 chỗ trống sẵn sàng đón bất kỳ đội tuyển mới nào đủ sức vượt qua hệ thống giải sàn lọc từ CLAN WAR đến CFVN Championship để tiến vào thay chỗ.
Đến giải CFEL 2021 Season 2 lần này, thể thức thi đấu được NPH VTC Online quyết định là sẽ thay đổi từ thi đấu tính điểm BO3 xuống còn BO2 và thi đấu lượt đi và lượt về trong 14 vòng đấu thay vì chỉ là 7 vòng so với Season 1 của CFEL 2021. Điều chỉnh này sẽ khiến các đội thực sự quyết tâm mới có thể giành 3 điểm trước đối phương bằng chiến thắng tuyệt đối 2 – 0. Nếu không có sức mạnh trấn áp thì các đội sẽ giằng co ở kết quả hòa 1 – 1 và chia 1 điểm.
Đây là một thay đổi nhìn thoạt đầu có vẻ nhỏ nhưng với chế độ thi đấu vòng tròn tính điểm thì nó ảnh hưởng rất tích cực đến bảng tổng điểm. Sự phân hóa sức mạnh sẽ rõ ràng hơn khi không có kịch bản thi đấu 2 ván hòa 1 – 1 vẫn có cơ hội chiến thắng ở ván cuối như BO3. Các đội tuyển sẽ có hội sửa sai khi thi đấu tại vòng lượt về của giải đấu nhưng vẫn sẽ phải thể hiện tính chuyên nghiệp cao hơn, sức chống chịu và chiến thuật mạnh hơn để giành chiến thắng. Khán giả theo dõi cũng sẽ được chiêu đãi những trận đấu cực kỳ quyết tâm và sôi động tại CFEL 2021 Season 2.
Trong không khí eSports sôi sục của giải Đột Kích CFEL 2021 Season 2 đầu tháng 9, NPH VTC Online cũng công bố bộ vũ khí đặc biệt CFS CHAMPION chuẩn bị cho giải đấu chung kết thế giới CFS Grand Final 2021 vào cuối năm tại Hàn Quốc khi mà Việt Nam của chúng ta cũng sẽ đại diện tham dự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.