Thiết bị game thực tế ảo Oculus Rift 2 bị Facebook ‘bom’ ngay trước ngày sản xuất

Tôn Bảo
Tôn Bảo
08/04/2021 16:43 GMT+7

Oculus Rift vừa kết thúc vòng đời của mình. Do đó, sẽ không còn Rift S trên thị trường và Oculus Rift 2 cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, điểm thú vị là Oculus Rift 2 đã được phát triển và sẵn sàng để xuất xưởng hàng loạt, nhưng Facebook đã “bom hàng” ngay trước khi điều này được công bố.

Palmer Luckey, đồng sáng lập Oculus, vừa Twit rằng Rift S sẽ kết thúc quá trình sản xuất. Luckey chưa từng tham gia vào dự án cùng Facebook trong vài năm trở lại đây, nhưng thông báo đầu tiên của ông ta về vấn đề này là việc hủy đơn hàng Oculus Rift 2 từ ông khổng lồ mạng xã hội, trước thềm sản xuất với số lượng lớn.

Oculus Rift 2 được biết đến là thiết bị game thực tế ảo sẽ thay thế Rift S, vốn có sự hợp tác cùng Lenovo. Các nhân viên của Facebook không muốn tiếp tục đầu tư vào dự án thiết bị VR dành cho riêng máy tính mà muốn có một sản phẩm tất-cả-trong-một. Kết quả là CEO và đồng sáng lập trước đây của Oculus – Brendan Iribe – rời công ty trong năm 2018.

Facebook tiếp tục đổ nguồn lực vào Quest, là một thiết bị VR chủ đạo của tập đoàn. Tính đến thời điểm này, Oculus Quest 2 có doanh số vượt trội so với toàn bộ các thiết bị đeo đầu Oculus khác cộng lại. Vì vậy, việc “bỏ bom” dây chuyền sản xuất Oculus Rift 2 cũng có phần nào chính đáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.