Gambia không muốn là thiên đường du lịch tình dục cho các quý bà

Khánh An
Khánh An
20/08/2022 09:17 GMT+7

Giới chức Gambia muốn cải thiện hình ảnh và thu hút nhiều du khách đến vì thiên nhiên và nền văn hóa , thay vì những quý bà đến vì nhu cầu tình dục.

Gambia muốn xóa tai tiếng là thiên đường du lịch tình dục cho các quý bà phương Tây

afp

Theo tờ The Telegraph mới đây dẫn lời giám đốc Cơ quan Du lịch Gambia Abubacarr Camara, nước này muốn cải thiện hình ảnh quốc tế và thu hút “du khách chất lượng”, thay vì là nơi thu hút du lịch tình dục đối với những quý bà châu Âu.

Quốc gia Tây Phi với dân số khoảng 2,5 triệu người bị một số người xem là thiên đường tình dục cho những phụ nữ trưởng thành chủ yếu đến từ châu Âu.

“Điều chúng tôi muốn là những du khách chất lượng. Những du khách đến để thưởng thức đất nước và nền văn hóa, không phải những du khách đến chỉ vì tình dục”, ông Camara cho biết.

Giới chức Gambia muốn nhắm đến những du khách đem lại giá trị cao hơn và những người trẻ, bằng cách xúc tiến du lịch sinh thái và xóa bỏ sự nổi tiếng không mong muốn hiện nay.

Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa Gambia Hamat Bah cho biết nước này muốn hướng sự tập trung khỏi đời sống ban đêm và đến với thiên nhiên, khi cho biết Gambia có hơn 300 loài chim nhiệt đới khác nhau.

Chính phủ đang có kế hoạch đưa ra những đạo luật mới tạo điều kiện cho cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ những thanh niên địa phương trên bãi biển có “những mối quan hệ đáng ngờ” với những phụ nữ lớn tuổi hơn.

Du lịch tình dục ở Gambia nhen nhóm từ thập niên 1990 sau khi công ty du lịch toàn cầu Thomas Cook bán vé máy bay và những gói du lịch giá rẻ đến quốc gia này. Kể từ đó, Gambia mang tiếng là nơi có nhiều thanh niên da màu sẵn sàng phục vụ những phụ nữ lớn tuổi hơn để lấy tiền.

“Người dân ở đây nghèo nên họ không có lựa chọn. Họ nghĩ rằng nên đến châu Âu, nơi họ sẽ có cuộc sống tốt hơn. Họ hy vọng những quý bà lớn tuổi sẽ tiếp nhận họ”, theo hướng dẫn viên du lịch Kausu Samateh tại Gambia.

Nhiều thanh niên tại Gambia vướng vào dịch vụ tình dục vì lương thấp và thiếu việc làm, trong khi chỉ cần ở vài ngày với một phụ nữ phương Tây có thể đem lại thu nhập hơn 200 USD, tương đương một tháng lương tại nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.