Galtier sẽ giúp PSG cải thiện đẳng cấp?

11/07/2022 08:05 GMT+7

Báo giới bàn về đề tài: tân HLV Christophe Galtier liệu có đủ khả năng cải thiện đẳng cấp cho PSG - CLB vào loại giàu mạnh nhất châu Âu nhưng chưa bao giờ vô địch Champions League ?

Nhìn theo chiều hướng này, Galtier có vẻ bất lợi. Ông chưa sánh được với những người tiền nhiệm cỡ Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel hoặc Laurent Blanc, xét cả về mức độ nổi tiếng lẫn thành tích cụ thể. Galtier thậm chí chưa từng cầm quân ở Champions League. Nhưng vấn đề lại khác, nếu hỏi theo một chiều hướng khác: PSG của HLV Galtier liệu có hy vọng thành công trong mùa bóng tới? Câu trả lời ở đây là “có thể”!

Từ khi Qatar Sports Investments tiếp quản PSG vào năm 2011, đội bóng đã trải qua 5 đời HLV khác nhau (Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino). Tất cả đều không đáp ứng được yêu cầu quan trọng nhất mà Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi luôn nhấn mạnh: vô địch Champions League. Tất cả đều phải ra đi theo hình thức bị sa thải, hoặc gần như vậy. Nực cười ở chỗ: đừng gọi đó là các nhà cầm quân không thể vô địch Champions League. Ancelotti nhiều lần đưa Real Madrid lên ngôi vô địch Champions League sau khi đi khỏi PSG. Tuchel thì vô địch Champions League với Chelsea, ngay trong mùa bóng mà ông bị PSG sa thải!

HLV Galtier hứa hẹn sẽ thành công cùng PSG ?

AFP

Vậy, tên tuổi hoặc uy tín chuyên môn của HLV trưởng không bao giờ là nguyên nhân lớn khiến PSG thất bại trong yêu cầu cao của giới chủ giàu có. Vấn đề hẳn phải nằm ở một chỗ khác. Và đây chính là câu chuyện: có thể Galtier chưa phải là một HLV nổi tiếng, nhưng ông lại có khả năng thành công ở PSG! Chỗ thuận lợi là Galtier đã trao đổi rất nhiều về các ý tưởng chuyên môn với Giám đốc thể thao Luis Campos và ngôi sao số 1 Kylian Mbappe. Bản thân Campos cũng là tân giám đốc thể thao, được PSG mời về thay chỗ nhân vật quen thuộc Leonardo.

Giới thạo tin cho biết: PSG chọn Campos theo yêu cầu của Mbappe (phải có lý do thì Mbappe mới “quay xe”, quyết định ở lại PSG thay vì chuyển sang Real Madrid chứ). Có nghĩa, ngôi sao số 1 và giám đốc thể thao của PSG là “cặp bài trùng” trong một khía cạnh nào đó. Kỳ thực, họ đã làm việc và thân thiết với nhau khi cả hai còn ở Monaco. Thế rồi, Campos lại là giám đốc thể thao của Lille, khi Galtier đưa CLB này lên ngôi vô địch Ligue 1. Hiển nhiên, đấy cũng là một “cặp bài trùng”. Ở đây không đặt vấn đề quyền lực, nhưng Galtier hẳn sẽ làm việc thuận lợi nhờ mối quan hệ tốt đẹp Galtier - Campos - Mbappe. Xung đột giữa giám đốc thể thao với HLV trưởng (Leonardo với Pochettino/Tuchel/Blanc; Patrick Kluivert với Emery; Antero Henrique với Tuchel) luôn là một nguyên nhân lớn khiến PSG trước đây không thành công như mong muốn...

Tóm lại, môi trường nội bộ ở PSG hiện thời có vẻ tốt đẹp hơn trước đây - nơi mà người ta chỉ thấy quyền lực cá nhân là quan trọng nhất. Điều kiện làm việc thuận lợi hơn, Galtier có thể sẽ phát huy tốt năng lực chuyên môn. PSG với lực lượng của một “siêu CLB” sẽ giúp Galtier thoải mái phát triển các ý tưởng chuyên môn, thay vì luôn phải “liệu cơm gắp mắm” như khi dẫn dắt Lille và Nice.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.