'Gái nhảy' Mỹ Duyên tiết lộ mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Lê Minh

06/10/2020 12:22 GMT+7

NSƯT Mỹ Duyên gây bất ngờ khi xuất hiện trong một sự kiện với trang phục cổ trang, thân mật chụp ảnh cùng đạo diễn Lê Minh.

Là một nghệ sĩ đa đăng, Mỹ Duyên được biết đến qua nhiều vai trò khác nhau trong nghệ thuật như diễn viên múa, diễn viên điện ảnh, kịch nói… Ngoài ra, cái tên Mỹ Duyên còn được nhắc đến như một trong những “nữ hoàng ảnh lịch” ở thập niên 90 thế kỷ trước.
Xuất hiện trong sự kiện ra mắt MV Nỗi buồn đáy tim, Mỹ Duyên diện trang phục cổ trang khiến nhiều người tò mò. Được biết, do tham gia diễn xuất trong sản phẩm lần này, Mỹ Duyên được yêu cầu tái hiện lại hình ảnh của mình.
Trong buổi họp báo, Mỹ Duyên vui mừng khi gặp lại đạo diễn Lê Minh sau thời gian dài do dịch Covid-19. Là một diễn viên từng tham gia khá nhiều bộ phim do Lê Minh làm đạo diễn, Mỹ Duyên chia sẻ cô hoàn toàn tin tưởng khả năng của đồng nghiệp khi “lấn sân” sang lĩnh vực đạo diễn MV.

Mỹ Duyên nhận xét đạo diễn Lê Minh khó tính nhưng cô cho rằng điều này sẽ giúp mọi sản phẩm anh làm đều chỉn chu

Ảnh: Thanh Tú

Đặc biệt, nữ nghệ sĩ còn tiết lộ tính cách của đạo diễn Lê Minh khi đồng hành cùng anh trong nhiều dự án phim. Cô tâm sự: “Mọi người hay bảo Mỹ Duyên khó tính nhưng thật sự không phải, Duyên rất dễ thương (cười). Người khó tính trong công việc là đạo diễn Lê Minh mới đúng. Anh rất kỹ lưỡng và chỉn chu trong từng góc máy, cảnh quay nên Duyên tin vào cái tâm của Lê Minh khi bước qua làm MV”.
Từng đứng sau sự thành công của hàng loạt bộ phim truyền hình như: Dốc sương mù, Chim én mùa đông, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình, Giá của nụ cười… Lê Minh thử thách bản thân trong MV Nỗi buồn đáy tim lần này và nhận được nhiều lời khen của các khách mời như: Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Mộc Linh, Kiều Ngân…
Mỹ Duyên sinh năm 1972 tại TP.HCM. Cô được đào tạo để trở thành diễn viên múa ngay từ nhỏ nhưng thành danh ở lĩnh vực điện ảnh với những bộ phim tiêu biểu như: Vị đắng tình yêu 2, Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng, Lời thề, Xóm nước đen, Đất khách, Gái nhảy, Lọ Lem hè phố... Năm 2007, Mỹ Duyên được phong Nghệ sĩ ưu tú vì những đóng góp ở lĩnh vực điện ảnh. Bên cạnh công việc đóng phim, cô còn tham gia lĩnh vực kịch nói với vai trò diễn viên của Sân khấu Idecaf. Cô tâm niệm: "Mình vẫn sống với nghề, làm việc và hoạt động nghệ thuật được cũng có những vai được nhiều người quan tâm và ủng hộ đã là niềm vui".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.