Ga Sài Gòn vắng tanh ngày đầu bán vé tết

15/11/2021 16:54 GMT+7

Ngày đầu mở bán vé Tết Nhâm Dần, Ga Sài Gòn vắng tanh, từ sáng tới chiều chỉ lác đác vài khách.

Sáng nay (15.11), ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 cho tập thể đã đăng ký và bán vé cá nhân trên nhiều hình thức khác nhau gồm online và trực tiếp.

Ghi nhận tại ga Sài Gòn chiều 15.11, chỉ có lác đác vài khách hàng tới hỏi mua vé tết.

Ga Sài Gòn vắng tanh ngày đầu bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022

Đường vào nhà ga vắng tanh không một bóng người

Tại khu vực bán vé tết trên tầng 2 của nhà ga, toàn bộ các hàng ghế trống trơn, không có vị khách nào

Quang cảnh trái ngược hoàn toàn với hình ảnh người dân ken nhau ngồi chờ mua vé về quê ăn tết những năm trước

Chỉ một vòng các hàng ghế lạnh tanh không bóng người, ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn thở dài: "Từ sáng tới giờ như vậy. Năm nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân vẫn chưa chốt được kế hoạch về quê hoặc có nhu cầu thì cũng mua qua app, qua tổng đài, qua mạng để tránh lên tụ tập đông người tại nhà ga. Bên cạnh đó, năm nay có số lượng lớn sinh viên còn ở lại quê chưa vào thành phố, người lao động thì phần nhiều đã về quê rồi hoặc chưa muốn về vì sợ người địa phương kỳ thị nên số lượng hành khách giảm nhiều so với năm trước".

Một nhân viên bán vé tàu buồn rầu bảo: "Mọi năm, những ngày này làm luôn tay không hết việc, năm nay từ sáng đến chiều ngồi mãi chả thấy khách đâu. Giờ đã gần hết buổi chiều rồi mà mới gọi được tới vị khách thứ 29. Nhìn nhà ga mà cũng thấy xót xa. Chỉ mong tình hình dịch ổn định, bà con mấy hôm nữa biết nhiều hơn tới ngày đường sắt mở bán vé tết để tới mua vé cho có chút sinh khí".

Tại điểm nhận số thứ tự, nhân viên hướng dẫn "nhàn tênh" vì khách nào tới, bốc số là vào thẳng quầy làm luôn, không còn phải xếp hàng chờ đợi lấy số như mọi năm.

Một nhân viên bán vé tàu cho biết trong số lượng khách ít ỏi tới ga Sài Gòn mua vé tàu ngày hôm nay, phần nhiều là những người bảo lưu vé từ năm ngoái. Số lượng người mua vé mới khá ít vì có thể người dân có tâm lý chờ đợi diễn biến của dịch bệnh, sát tết mới chốt kế hoạch về quê.

B.N - cô sinh viên quê Quảng Ngãi khá bất ngờ khi tới mua vé về quê nhưng nhà ga vắng tanh, không phải xếp hàng chờ đợi như những năm trước. "Em bị kẹt tại TP.HCM từ đợt dịch, giờ tới mua vé tết về quê. Mọi năm có vài bạn cùng quê về chung, năm nay mọi người về trước hết rồi, chỉ còn mình mình. Cũng đoán nhà ga sẽ vắng nhưng em không nghĩ là vắng như thế này. Mới đầu em còn tưởng nhầm chưa tới ngày bán vé" - N. chia sẻ.

Những hàng ghế chờ được in giấy giãn cách cẩn thận, hạn chế tối đa tiếp xúc trong quá trình người dân tới mua vé, chờ tàu. Song, những tấm giấy gần như chẳng còn tác dụng vì... khách không có, còn ai mà lo ngồi giãn cách!

Gần 16 giờ chiều, phía dưới khu vực bán vé tầng 1 lác đác vài vị khách tới đổi vé bảo lưu. Hầu hết đây đều là những người lao động tranh thủ tan giờ làm, ghé quá đổi vé vì "biết ít người, làm nhanh thôi nên tranh thủ qua tí là xong".

Ga Sài Gòn ảm đạm ngày đầu bán vé tết

Phía cửa vào ga cũng chẳng có khách nào vì thời điểm này, rất ít hành khách di chuyển, đi lại bằng đường sắt

Các quầy hàng, quán bên ngoài nhà ga cũng chung tình trạng "ế"

H.Mai

Theo kế hoạch của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, lịch chạy tàu Tết Nhâm Dần từ ngày 20.1.2022 đến hết 13.2.2022 (tức từ 18 tháng chạp năm Tân Sửu đến 13 tháng giêng năm Nhâm Dần).

Trong đợt đầu này, ngành đường sắt sẽ mở bán vé các tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 và các tàu địa phương khác. Hành khách được giảm 10% giá vé nếu mua từ ngày 15 - 24.11 trong thời gian cao điểm (tàu chẵn trước tết, tàu lẻ sau tết); giảm 20% giá vé cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề. Bên cạnh đó, hành khách cũng sẽ được giảm 5% giá vé khi mua vé khứ hồi lượt về; giảm đến 40% giá vé trong thời gian thấp điểm.

Theo quy định của Bộ GTVT, hiện nay đường sắt vẫn được tổ chức chở khách với số lượng như bình thường. Hành khách đi tàu chỉ cần khai báo y tế và tuân thủ 5K. Chỉ những khách đi từ vùng dịch cấp độ 4 mới yêu cầu có chứng nhận tiêm vắc xin và xét nghiệm Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.