Gã đàn ông 'hổ báo' nhất quả đất và người xăm mình kinh dị nhất thế giới

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
23/12/2022 16:26 GMT+7

Xăm mình xuất hiện từ thời Đồ Đá mới, được tìm thấy từ những xác ướp khoảng thiên niên kỷ thứ 5 trước Công Nguyên ở Ai Cập hay Siberia. Nhiều nền văn hóa đã tạo ra các kỹ thuật xăm mình và phong cách riêng của họ.

Theo trang Tattoo School (10 Masters), tứ đại “xăm mình” lừng danh thế giới, người đầu tiên là kỷ lục gia Gregory Paul McLaren, còn gọi là Lucky Diamond Rich, sinh năm 1971 tại New Zealand.

Anh là nghệ sĩ trình diễn, nghệ sĩ đường phố và nghệ sĩ biểu diễn lễ hội nghệ thuật quốc tế. Tiết mục mà anh thường thực hiện là nuốt kiếm và tung hứng trên xe đạp một bánh. Ngoài ra, Lucky Diamond Rich còn là một nghệ sĩ xăm mình xuất hiện khá nhiều trong phim điện ảnh và truyền hình.

Lucky Diamond Rich là “người có nhiều hình xăm nhất thế giới” do tổ chức kỷ lục Guinness chứng nhận từ năm 2006

10masters.com

Lucky là “người có nhiều hình xăm nhất thế giới” do tổ chức kỷ lục Guinness chứng nhận từ năm 2006, Họ cho rằng anh xăm đến… 200% cơ thể, bởi vì anh xăm toàn bộ cơ thể đến 2 lần. Đó là những hình vẽ trên da theo phong cách Blackwork (tạo hình bởi những mảng đen lớn bao phủ lấy một vùng da nhất định), về sau anh thiết kế, xăm tiếp chúng một lần nữa bằng mực màu. Nhìn chung, Lucky xăm mọi bộ phận trên cơ thể, kể cả mọi kẽ hở và vùng kín. Anh xăm một số màu trắng trên hình xăm đen của mình và thêm màu sắc.

Cần 136 nghệ sĩ đến từ các quốc gia khác nhau và khoảng 1.000 giờ trong các xưởng xăm để biến Lucky thành một tác phẩm nghệ thuật di động. Có những vùng trên cơ thể hiếm người dám xăm nhưng đối với anh thì bình thường, anh xăm cả mí mắt, miệng, tai, lòng bàn chân và... thậm chí là nướu và bao quy đầu!

Khi còn là một cậu bé, anh đọc báo và bắt đầu quan tâm đến những người đàn ông và phụ nữ có nhiều hình xăm nhất. Hình xăm đầu tiên trên cơ thể anh là một cây gậy tung hứng nhỏ trên hông. Đến năm 28 tuổi thì anh hoàn thành thiết kế xăm toàn thân.

"Người đàn ông da báo" nhất quả đất

Nhân vật thứ hai là Tom Leppard, còn gọi là “người đàn ông da báo” hoặc “người đàn ông trên Đảo Skye”, thiên hạ hầu như không biết đến tên thật của ông là Tom Wooldridge, chào đời tại Vương quốc Anh vào ngày 14.10.1935. Tom Leppard là một người kỳ lạ, là người Công giáo La Mã, gia nhập lực lượng vũ trang trong gần 30 năm, bao gồm cả thời gian phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh và từng là trung sĩ da màu trong Lực lượng Đặc biệt Rhodesian.

Sau đó, ông quyết định chuyển từ London đến một túp lều nhỏ bỏ hoang không có tiện nghi trên đảo Skye, ở Scotland. Ông sống ẩn dật trong 20 năm tiếp theo cho đến năm 2008. Mối liên lạc xã hội duy nhất của ông là mỗi tuần một lần ông đi bằng thuyền kayak vào đất liền để mua vật dụng, hàng tạp hóa và nhận lương hưu.

Trong suốt hai thập kỷ, Tom Leppard sống rất ư là…”tiền sử", không điện, không điện thoại, chỉ uống rượu và tắm sông

dailymail.co.uk

Tom Leppard cho biết mục đích xăm mình của anh chỉ nhằm làm nổi bật trong đám đông và kiếm tiền trang trải cuộc sống

telegraph.co.uk

Trong suốt hai thập kỷ, Tom sống rất ư là… "tiền sử”: không điện, không điện thoại, chỉ uống rượu, tắm sông và có cuộc sống bí ẩn. Ẩn sĩ này quyết định xăm kín toàn bộ cơ thể, trở thành “người có nhiều hình xăm nhất thế giới” trước khi Lucky Diamond Rich đạt danh hiệu này.

Tom Leppard tốn khoảng 5.500 bảng Anh cho những lần xăm cơ thể của mình, gần như bao phủ toàn bộ làn da của anh là loại hoa văn có màu sắc và đường nét giống như con báo.

Tom nói rằng anh không cảm thấy có bất kỳ mối liên hệ nào với báo hoa mai, còn việc chọn hình xăm rất đơn giản, chỉ vì dễ dàng cho các nghệ sĩ xăm hình thực hiện trên quy mô lớn. Phần duy nhất mà Tom chưa xăm là bên trong tai và da giữa các ngón chân. Mục đích xăm mình của Tom chỉ nhằm làm nổi bật trong đám đông và kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Lucky Diamond Rich là nghệ sĩ trình diễn, nghệ sĩ đường phố và nghệ sĩ biểu diễn trong những lễ hội nghệ thuật quốc tế. Tiết mục mà anh thường thực hiện là nuốt kiếm và tung hứng trên xe đạp một bánh

Guinness World Records (facebook.com)

Sau nhiều năm xăm mình, Tom Wooldridge quyết định chuyển đến sống trong một ngôi nhà lớn hơn ở Broadford, một thị trấn nhỏ ở Úc, sau đó là cư trú nơi có mái che trong một nhà dưỡng lão ở ngoại ô thành phố Inverness. Đến tuổi 80, ông vào viện dưỡng lão và qua đời vào ngày 12.6.2016, sau khi nhận thêm danh hiệu “Nam công dân cao tuổi có nhiều hình xăm nhất". (Còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.