Gạ bạn tình ngủ khách sạn rồi trộm cắp thẻ ngân hàng rút tiền

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/12/2023 20:56 GMT+7

Nhóm 4 nam, nữ trộm cắp thẻ ngân hàng với nhiều thủ đoạn như gạ bạn tình quan hệ tình dục, trộm thẻ của khách tại spa, sau đó quẹt thẻ chiếm đoạt tiền hoặc mua tài sản bán lại.

Ngày 8.12, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự 4 nghi phạm trong nhóm trộm cắp thẻ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hải Châu phát hiện nữ nghi phạm tên Phương thường xuyên đến các điểm dịch vụ chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng để giao dịch với nhiều nghi vấn.

Qua thu thập thông tin, trinh sát xác định nghi phạm là Nguyễn Thị Kiều Phương, ngụ đường Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu.

Phương thường chạy xe máy điện biển số 43C2-069.60, nhưng thường xuyên tháo biển số xe. Tại các điểm giao dịch, Phương dùng thẻ ngân hàng với thông tin trên thẻ không phải của mình để quẹt thẻ, chuyển tiền đến một tài khoản ngân hàng khác hoặc rút tiền mua vàng, điện thoại để bán lại.

Gạ bạn tình ngủ khách sạn rồi trộm thẻ ngân hàng rút trộm tiền - Ảnh 1.

Phương và Khương bị bắt giữ

NGUYỄN TÚ

Chiều 6.12, lực lượng trinh sát mật phục, theo dõi Phương đến một cửa hàng kinh doanh thiết bị di động. Ngay khi Phương thực hiện giao dịch quẹt thẻ để mua điện thoại di động thì bị Đội Cảnh sát hình sự bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận thẻ ngân hàng trên do Phương trộm của anh N.V.H (33 tuổi, ngụ ở một căn hộ tại P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Đây là thẻ loại Platinum Debit, Phương đến cửa hàng mua 5 điện thoại di động hiệu iPhone 15 Pro Max nhằm chiếm đoạt số tiền trong thẻ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Phương cùng đồng bọn còn trộm cắp nhiều thẻ ngân hàng khác. Từ đó, Đội Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ Trần Cảnh Khương (30 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Gạ bạn tình ngủ khách sạn rồi trộm thẻ ngân hàng rút trộm tiền - Ảnh 2.

Vy và Quang bị bắt giữ

NGUYỄN TÚ

Trần Cảnh Khương là nhân viên của cơ sở spa trên đường Hùng Vương (Q.Thanh Khê). Lợi dụng sơ hở của khách đến spa, Khương trộm thẻ ngân hàng của khách để trong các tủ cất đồ không khóa ở tầng 5. Các thẻ này chủ yếu là thẻ tín dụng thanh toán được bằng cách quẹt thẻ tại các điểm dịch vụ.

Khương đưa các thẻ trộm cắp cho Phương và hướng dẫn Phương đến các cơ sở làm đẹp, tiệm vàng, cửa hàng điện thoại để quẹt thẻ mua hàng, mang tài sản đi bán hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Phương.

Đồng bọn của Khương còn có Nguyễn Hữu Khánh Vy (34 tuổi, ngụ P.Nam Dương, Q.Hải Châu). Khi nghe Khương kể về việc trộm thẻ ngân hàng, Vy hướng dẫn Khương nhanh chóng quẹt thẻ để tránh bị khóa thẻ.

Vy còn hướng dẫn Khương liên hệ Hàn Chánh Gia Thành Quang (26 tuổi, ngụ P.Nam Dương) để rút tiền. Khương dùng số điện thoại hotline của nơi làm việc đặt taxi cho Quang đến các điểm chỉ định để quẹt thẻ trộm cắp, rút tiền chuyển về cho Phương.

Đáng chú ý, nhóm này còn trộm cắp thẻ ngân hàng bằng cách làm quen, gạ các bạn tình quan hệ tình dục. Tại các khách sạn, sau khi quan hệ, lợi dụng lúc nạn nhân ngủ say, thành viên nữ trong nhóm liền trộm cắp thẻ ngân hàng rồi nhanh chóng mang đi rút tiền chia nhau. Trong đó, Khương cầm đầu, chia tiền cho Phương, Vy.

Đến nay, Công an Q.Hải Châu làm rõ nhóm này đã trộm cắp 6 thẻ ngân hàng, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 334 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.