G7 cam kết không lung lay chuyện hỗ trợ Ukraine

08/11/2023 05:30 GMT+7

Nhật Bản hôm qua cho biết sự hỗ trợ của nhóm G7 dành cho Ukraine trong chiến sự với Nga sẽ không bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Trung Đông.

Tuyên bố được đưa ra khi ngoại trưởng của 7 nước (Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật, Pháp và Ý) cùng đại diện Liên minh Châu Âu (EU) gặp nhau tại Tokyo (Nhật Bản) trong hai ngày 7 - 8.11.

"Cam kết của chúng tôi về việc tiếp tục áp đặt trừng phạt nghiêm khắc với Nga và hỗ trợ Ukraine một cách mạnh mẽ không hề dao động, ngay cả khi tình hình ở Trung Đông ngày càng căng thẳng", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa nhấn mạnh. Bà Kamikawa cũng cho biết G7 đang sắp xếp một cuộc họp trực tuyến với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

G7 cam kết không lung lay chuyện hỗ trợ Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng các nước G7 đại diện EU gặp nhau tại Tokyo (Nhật Bản)

REUTERS

Liên quan tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.11 cho biết lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn 17 máy bay không người lái của Ukraine tại khu vực biển Đen cũng như bán đảo Crimea. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử tại nước này vào năm sau.

Điểm xung đột: Nội bộ Ukraine rạn nứt; Gaza thành "nghĩa địa trẻ em" giữa giao tranh Hamas-Israel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.