G20 kêu gọi cải cách khẩn cấp WTO

16/09/2018 19:00 GMT+7

Hôm qua, bộ trưởng thương mại và đầu tư các nền kinh tế G20 ra tuyên bố chung sau khi kết thúc hội nghị ở Argentina, kêu gọi “cải cách khẩn cấp” cách thức hoạt động của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

AFP dẫn tuyên bố chung viết trong bối cảnh xung đột thương mại leo thang và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trỗi dậy, WTO cần đẩy mạnh cơ chế đối thoại để giải quyết tranh chấp.
Cùng ngày, nguồn tin chính phủ Canada tiết lộ bộ trưởng nhiều thành viên WTO sẽ họp tại Ottawa từ ngày 24 - 25.10 để thảo luận về kế hoạch cải tổ theo từng giai đoạn. Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo hồi tháng 5 đồng ý với lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc củng cố WTO để giải quyết hiệu quả hơn các thách thức thương mại.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, vì WTO hoạt động trên nguyên tắc đồng thuận, bất kỳ thành viên nào cũng có quyền phủ quyết nên rất khó đạt thỏa thuận trong việc sửa đổi thể chế. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.