G20 cảnh báo về hậu quả toàn cầu từ khủng hoảng Ukraine

Khánh An
Khánh An
17/02/2022 19:02 GMT+7

Nước chủ tịch luân phiên của G20 là Indonesia cảnh báo rằng quá trình hồi phục kinh tế toàn cầu sau đại dịch Covid-19 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Widodo phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị bộ trưởng tài chính G20 tại Indonesia

afp

Hãng AFP ngày 17.2 đưa tin các nền kinh tế G20 cảnh báo rằng khủng hoảng Ukraine là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quá trình hồi phục của nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng tài chính G20, gồm những nền kinh tế hàng đầu trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nga, một số quốc gia châu Âu và các nước khác đang họp 2 ngày từ 17-18.2 tại Jakarta, trong năm làm chủ tịch luân phiên của Indonesia.

“Đây không phải là lúc dành cho sự đối đầu và tạo căng thẳng mới, làm gián đoạn sự hồi phục, chưa kể việc gây nguy cơ cho an toàn thế giới như đang xảy ra ở Ukraine. Tất cả các bên phải dừng đối đầu và căng thẳng”, Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu.

Ông kêu gọi các nền kinh tế G20 nên phối hợp nhằm thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Dự kiến kỳ họp của G20 còn đề cập cải cách hệ thống kinh tế toàn cầu nhằm đối phó các đại dịch trong tương lai.

NATO kém lạc quan về ngày kết thúc khủng hoảng Ukraine

Liên quan căng thẳng Nga - phương Tây, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 17.2 tuyên bố rằng Belarus có thể chứa vũ khí hạt nhân của Nga nếu đối diện mối đe dọa từ bên ngoài.

“Nếu cần, nếu những bước đi ngốc nghếch và không suy nghĩ được tiến hành bởi các đối thủ, chúng tôi sẽ điều động không chỉ vũ khí hạt nhân mà còn siêu hạt nhân và những thứ sẽ có để bảo vệ lãnh thổ”, ông tuyên bố.

Reuters dẫn lời ông Lukashenko cho hay Belarus đang cân nhắc mua một số hệ thống tên lửa đất đối không S-400 nhằm trang bị gần thủ đô Minsk. Belarus vừa kết thúc đợt tập trận với đồng minh Nga.

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin ngày 17.2 cho hay việc rút các lực lượng gần biên giới Ukraine sẽ phải mất thêm thời gian, sau thông tin phương Tây nghi ngờ thông báo rút quân của Nga.

“Đây là một quy trình cần có thời gian”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, sau khi Moscow thông báo 2 đợt rút quân sau hoạt động tập trận tại những khu vực gần biên giới Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.