Futsal Việt Nam tự quyết cơ hội vào tứ kết

01/10/2022 08:59 GMT+7

Bàn thắng quý hơn vàng của Nguyễn Minh Trí khi trận đấu chỉ còn 4 giây đã giúp futsal Việt Nam thắng cách biệt Ả Rập Xê Út 2 bàn (tỷ số 3-1) qua đó sáng hy vọng lọt vào tứ kết giải futsal châu Á 2022.

Trước một đối thủ từng quật ngã ứng viên Nhật Bản ở vòng đấu đầu tiên và đặc biệt có lối chơi công thủ nhịp nhàng khá khó chịu cùng với nguồn thể lực mạnh mẽ như Ả Rập Xê Út, các tuyển thủ Việt Nam khởi đầu trận đấu trong sự thận trọng. HLV Diego của tuyển Việt Nam đánh giá sở dĩ Ả Rập Xê Út từ một đội gần như chưa có tên trong hàng ngũ đội mạnh châu Á lại “thay da đổi thịt” khiến futsal Việt Nam phải dè chừng là do họ được dẫn dắt bởi HLV danh tiếng người Tây Ban Nha Andrew Alvarez. Chính ông Andrew Alvarez đã đặt nền móng cho CLB futsal Barcelona Lassa thống trị cả châu Âu trong những năm vừa qua.

Nhà cầm quân này đã giúp đội bóng Tây Á thể hiện lối chơi vừa kỹ thuật vừa mạnh mẽ và hiện đại, đặc biệt luôn có sự nhập cuộc hứng khởi và biết cách vùng lên bằng sự xuất hiện của thủ môn trong vai trò một cầu thủ thứ 5 tổ chức lối chơi nhiều lúc lên quá vạch giữa sân chính là miếng đánh gây bất ngờ cho Nhật Bản. Thế nhưng, điểm mạnh này của đối thủ ngoài thể lực vẫn cuồn cuộn thì đã không thể phát huy do bị tuyển Việt Nam "bắt bài”. Với đội hình đá thấp và bịt kín các khoảng trống, sự phòng ngự kiên cường và phản công sắc sảo đã giúp futsal Việt Nam có một trận chơi hay để đánh bại đối thủ.

Tuyển futsal Việt Nam có trận đấu hay khi thắng đội Ả Rập Xê Út 3-1

VFF

Chấp nhận bị dồn ép trong gần 5 phút đầu, tuyển futsal Việt Nam đã nhanh chóng kiểm soát lại thế trận, đẩy nhanh các pha tấn công đầy bất ngờ khiến đối thủ phải vất vả trong phòng ngự. Bàn mở tỷ số của Anh Duy đến từ sự phối hợp mạch lạc và ăn ý. Minh Trí chuyền thoáng cho Châu Đoàn Phát, cầu thủ này làm động tác giả để loại hậu vệ đối thủ và chuyền dọn cỗ cho Anh Duy ghi bàn. Pha lập công quá đẹp mắt thể hiện lối chơi đồng đội nhuần nhuyễn của tuyển Việt Nam. Cũng chính Châu Đoàn Phát lập công với cú bấm bóng điệu nghệ nâng tỷ số 2-0 ở phút 28 khi Ả Rập Xê Út đá power-play. Dù chính anh sau đó để bóng bật chân bay vào lưới giúp Ả Rập Xê Út rút ngắn tỷ số 1-2, nhưng những phút còn lại tuyển futsal Việt Nam đã chứng tỏ sự kiên cường và tinh thần mạnh mẽ trước sức ép dữ dội do thể lực quá mạnh của đối thủ.

Có những lúc người hâm mộ Việt Nam lo lắng khi một vài vị trí bị xuống sức như Thịnh Phát, Đoàn Phát, nhưng tinh thần toàn đội vẫn mạnh mẽ đến giờ chót. Khi đó nếu thắng 2-1 thì dù dẫn đầu với 6 điểm nhưng cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam vẫn khó sáng vì đối thủ trận cuối là Nhật Bản quá mạnh (họ quật ngã Hàn Quốc đến 6-0) sẽ khiến chúng ta có thể mất vé vào tứ kết nếu Việt Nam thua 2 bàn cách biệt ở trận cuối cùng. Nhưng sự hồi hộp và lo lắng đó đã phần nào tan biến khi chỉ còn 4 giây cuối cú đá xoay người không thuận chân của Minh Trí đã giúp Việt Nam đào sâu cách biệt lên 3-1, qua đó sáng hy vọng cho thầy trò HLV Diego.

Niềm vui như vỡ òa nhưng ghi công tuyến trên cũng phải kể đến sự xuất sắc của Hồ Văn Ý khi thủ môn này đã cứu ít nhất 3 bàn thua cho Việt Nam. Chỉ cần giữ được cách chơi mạch lạc và sớm hồi phục thể lực thì tuyển Việt Nam có thể vẫn đủ sức để gây khó cho tuyển Nhật Bản ở trận cuối vòng bảng.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Bảo Quân bình luận: “Tuyển Việt Nam đã vừa hay vừa may trong chiến thắng 3-1 trước Ả Rập Xê Út. May vì chúng ta có Hồ Văn Ý quá xuất sắc và bàn thắng quá đỉnh của Minh Trí giờ chót. Nhưng phải nói càng đá, sự liền lạc, gắn kết về mặt lối chơi của tuyển Việt Nam càng cho thấy sự chững chạc, phòng ngự có tính tổ chức cao và khi có bóng phản công cũng thể hiện đẳng cấp khi phối hợp. Cách chúng ta pressing và đa năng các vị trí cũng giúp sơ đồ chiến thuật rất uyển chuyển và điều đó khiến Ả Rập Xê Út dù gây nhiều sức ép nhưng cũng thận trọng và không thể có được độ chính xác để tạo nhiều cơ hội nguy hiểm. Chỉ có đáng lo nhất là HLV Diego sử dụng có 8 - 9 vị trí thay vì 12 người thành 3 tổ luân phiên nên thể lực sẽ là bài toán căng cho Việt Nam khi càng vào sâu trong giải. Hy vọng các tuyển thủ sẽ kịp duy trì được động lực này bằng sự phân phối sức tốt hơn”.

T.K

Xếp hạng sau 2 lượt bảng D: 1/ Việt Nam: 6 điểm (hiệu số 8/2), 2/ Ả Rập Xê Út: 3 điểm (2/3), 3/ Nhật Bản: 3 điểm (7/2) xếp sau do thua đối đầu khi bằng điểm với Ả Rập Xê Út, 4/ Hàn Quốc: 0 điểm (1/11). Do AFC tính kết quả đối đầu trước để xếp hạng khi các đội cùng điểm nên ở lượt cuối có những khả năng xảy ra cho tuyển Việt Nam 1/ Nếu thắng hoặc hòa Nhật Bản, Việt Nam sẽ đứng đầu bảng; 2/ Nếu thua Nhật Bản 1 bàn, Việt Nam vẫn đứng nhất bảng nếu Ả Rập Xê Út thắng Hàn Quốc; 3/ Nếu thua Nhật Bản 1 bàn mà Ả Rập Xê Út không thắng Hàn Quốc thì Việt Nam đứng nhì bảng; 4/ Nếu Việt Nam thua Nhật Bản 2 bàn sẽ đứng nhì bảng và gặp nhất bảng C có thể là Iran, đương kim vô địch ở tứ kết; 5/ Nếu thua Nhật Bản từ 3 bàn trở lên, mà Ả Rập Xê Út không thắng Hàn Quốc, Việt Nam vẫn nhì bảng vào tứ kết; 6/ Nếu thua Nhật Bản 3 bàn (0-3, 1-4, 2-5...) dù Ả Rập Xê Út thắng Hàn Quốc, Việt Nam vẫn vào tứ kết do hơn tổng bàn thắng và trận đối đầu với Ả Rập Xê Út; 7/ Nếu thua Nhật Bản từ 4 bàn trở lên tuyển Việt Nam sẽ bị loại nếu Ả Rập Xê Út thắng Hàn Quốc vì bằng 6 điểm, thua hiệu số hay tổng bàn thắng đối đầu giữa 3 đội.

Đ.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.