FSB tố NSA xâm nhập hàng nghìn điện thoại Apple để do thám

01/06/2023 21:22 GMT+7

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) sử dụng phần mềm độc hại chưa từng được biết đến để xâm nhập hàng nghìn điện thoại, bao gồm thiết bị của các nhà ngoại giao nước ngoài ở Nga. NSA chưa lên tiếng.

Nga tố Mỹ xâm nhập hàng nghìn điện thoại Apple để do thám - Ảnh 1.

Nga cáo buộc cơ quan chính phủ Mỹ xâm nhập hàng nghìn điện thoại iPhone

REUTERS

Trong tuyên bố đưa ra ngày 1.6, FSB cho biết vài nghìn điện thoại Apple đã bị nhiễm malware (phần mềm độc hại), bao gồm điện thoại của các thuê bao nội địa Nga. Điện thoại của các nhà ngoại giao nước ngoài tại Nga và Liên Xô trước đây, bao gồm các nhà ngoại giao đến từ các nước thành viên NATO, Israel, Syria và Trung Quốc, cũng đã bị tấn công, theo FSB.

"FSB đã phát hiện ra một hoạt động tình báo của các cơ quan đặc nhiệm Mỹ sử dụng thiết bị di động của Apple", Reuters trích dẫn tuyên bố của FSB. Cơ quan an ninh Nga cáo buộc diễn biến trên cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa Apple và NSA, cơ quan chịu trách nhiệm về tình báo và an ninh mật mã, liên lạc của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày cho rằng việc thu thập dữ liệu ẩn được thực hiện thông qua các lỗ hổng phần mềm trong điện thoại di động do Mỹ sản xuất.

"Các cơ quan tình báo Mỹ đã sử dụng các tập đoàn công nghệ thông tin trong nhiều thập niên để thu thập dữ liệu quy mô lớn về người dùng internet mà họ không hề hay biết", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Cả Apple và NSA đều không lập tức bình luận về các cáo buộc nói trên.

CIA lên mạng xã hội chiêu mộ công dân Nga, nói đã có người liên lạc

Trong một diễn biến liên quan, không lâu sau tuyên bố của FSB, công ty bảo mật Nga Kaspersky cùng ngày cho biết điện thoại iPhone của một số nhân viên của họ đã bị tấn công bằng malware. Số lượng điện thoại bị ảnh hưởng hiện chưa rõ.

Các quan chức ở Nga từ lâu đã đặt câu hỏi về tính bảo mật của các sản phẩm công nghệ Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn nói rằng ông không có điện thoại thông minh, mặc dù Điện Kremlin cho biết nhà lãnh đạo từng là điệp viên này thỉnh thoảng sử dụng internet.

Đầu năm nay, Điện Kremlin đã yêu cầu các quan chức liên quan đến việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024 ngừng sử dụng điện thoại iPhone của Apple, vì lo ngại rằng các thiết bị này dễ bị các cơ quan tình báo phương Tây tấn công, tờ Kommersant đưa tin.

Tại một hội thảo do Điện Kremlin tổ chức dành cho các quan chức trong nước, ông Sergei Kiriyenko, phó chánh văn phòng thứ nhất của văn phòng tổng thống Nga, đã yêu cầu các quan chức thay điện thoại trước ngày 1.4, theo Kommersant.

Báo cáo của Trung Quốc nói CIA có vũ khí mạnh để tấn công mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.