Freenom ngừng đăng ký tên miền sau đơn kiện từ Meta

Loan Chi
Loan Chi
09/03/2023 08:10 GMT+7

Freenom, công ty có các tên miền cấp cao miễn phí thu hút những kẻ gửi thư rác và lừa đảo đã ngừng cho phép đăng ký tên miền mới.

Theo Krebsonsecurity, động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Freenom bị Meta khởi kiện, cáo buộc họ đã phớt lờ các khiếu nại về các website lừa đảo và kiếm tiền từ lưu lượng truy cập vào các tên miền đó.

Freenom là nhà cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho 5 tên miền cấp cao nhất theo mã quốc gia (ccTLD), bao gồm .cf cho Cộng hòa Trung Phi, .ga cho Gabon, .gq cho Guinea Xích đạo, .ml với Mali và .tk cho Tokelau. Công ty này luôn miễn phí đăng ký cho các tên miền trong 5 mã quốc gia này nhằm khuyến khích người dùng thanh toán cho các dịch vụ đăng ký tên miền .com hoặc .net.

Vào ngày 3.3.2023, Meta đã nộp đơn kiện Freenom tại một tòa án ở Bắc California (Mỹ), cáo buộc hành vi vi phạm qua mạng và vi phạm nhãn hiệu. Vụ kiện cũng cáo buộc danh tính của 20 nhân vật John Does khác nhau, đây là khách hàng của Freenom mà Meta nói đã rất tích cực tấn công lừa đảo người dùng Facebook, Instagram và WhatsApp.

Vụ kiện chỉ ra nghiên cứu năm 2021 do Ủy ban châu Âu thực hiện về tình trạng lạm dụng tên miền. Nghiên cứu này phát hiện các ccTLD do Freenom vận hành chiếm 5 trong số 10 TLD hàng đầu bị những kẻ lừa đảo lạm dụng nhiều nhất.

Freenom ngừng đăng ký tên miền sau đơn kiện từ Meta - Ảnh 1.

Freenom bị Meta khởi kiện vì chứa chấp những kẻ lừa đảo dùng dịch vụ đăng ký tên miền

CHỤP MÀN HÌNH

Đơn khiếu nại từ Meta nói 5 ccTLD mà Freenom cung cấp dịch vụ là những TLD được tội phạm mạng lựa chọn. Freenom cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền miễn phí và bảo vệ danh tính của khách hàng ngay cả khi có bằng chứng cho thấy tên miền đang được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp. Cả khi nhận được thông báo vi phạm hoặc lừa đảo từ khách hàng của mình, Freenom vẫn tiếp tục cấp phép các tên miền vi phạm mới cho chính những khách hàng đó.

Meta cũng cáo buộc Freenom đã nhiều lần không thực hiện các bước thích hợp để điều tra và phản hồi thích hợp với các báo cáo lạm dụng. Công ty này được cho là kiếm tiền từ lưu lượng truy cập từ các tên miền vi phạm bằng cách bán lại chúng và thêm các trang chuyển hướng khách truy cập đến các website thương mại, các website có nội dung khiêu dâm và các trang web được sử dụng cho hoạt động lừa đảo.

Freenom vẫn chưa phản hồi những nội dung từ đơn kiện, nhưng hiện trên website đã xuất hiện nội dung thông báo lỗi khi người dùng đăng ký tên miền, cho biết ứng dụng Freenom cho đăng ký mới tạm thời không hoạt động vì các vấn đề kỹ thuật.

Dù Freenom có trụ sở tại Hà Lan, nhưng một số công ty trong nhóm của Freenom là bị đơn trong vụ kiện lại được thành lập tại Mỹ. Meta ban đầu gửi đơn kiện vào tháng 12.2022 nhưng đã yêu cầu tòa án niêm phong vụ kiện, điều này làm hạn chế quyền truy cập của công chúng vào các tài liệu tòa án trong vụ tranh chấp. Yêu cầu niêm phong đã bị từ chối, vì vậy Meta đã sửa đổi và đệ trình lại vụ kiện vào tuần trước.

Theo Meta, đây không chỉ đơn giản là trường hợp công ty đăng ký tên miền bỏ qua các khiếu nại vì không tốt cho hoạt động kinh doanh. Vụ kiện cáo buộc các chủ sở hữu của Freenom là một phần của mạng lưới các công ty được tạo ra để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tấn công mạng, tất cả đều vì lợi ích của Freenom.

Hiện vẫn chưa rõ lý do Freenom ngừng cho phép đăng ký tên miền, nhưng có thể công ty gần đây đã phải chịu một số hình thức kỷ luật từ ICANN, tổ chức phi lợi nhuận giám sát các công ty đăng ký tên miền.

Vào tháng 6.2015, ICANN đã đình chỉ việc tạo tên miền mới hoặc chuyển tên miền trong nước của Freenom trong 90 ngày. Theo Meta, việc đình chỉ của ICANN vì Freenom đã tham gia buôn bán hoặc sử dụng các tên miền giống hệt hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu dịch vụ của bên thứ ba mà người giữ tên có không có quyền, lợi ích hợp pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.