Free Fire và 53 ứng dụng Trung Quốc bị cấm tại Ấn Độ

Thành Luân
Thành Luân
15/02/2022 11:28 GMT+7

Trò chơi nổi tiếng Free Fire do Garena phát hành cùng với 53 ứng dụng khác trên Google Play Store đã bị Ấn Độ cấm do những lo ngại về an ninh quốc gia của đất nước.

Theo Blazetrends, trong số này, Free Fire là game có nguồn gốc từ Singapore chứ không hẳn là của Trung Quốc và được đánh giá là một trong những trò chơi phổ biến nhất hiện nay, vì vậy việc Ấn Độ cấm nó nhận được nhiều sự chú ý.

Free Fire là một trong những game di động rất phổ biến hiện nay

Garena

Việc xóa 54 game và ứng dụng nói trên đã được thông báo từ cổng thông tin thuộc chính phủ Ấn Độ, với trích dẫn nguyên nhân bắt nguồn từ những lo ngại về an ninh quốc gia của đất nước cũng như sự leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Ấn Độ cấm các game và ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc trên Google Play Store vì những lo ngại tương tự. Vào năm 2020, tổng cộng có đến 219 game và ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc với lượng người dùng phổ biến như TikTok, PUBG Mobile, Clash of Kings, Weibo, AliExpress và cả ứng dụng Mi Community của Xiaomi đã bị cấm ở Ấn Độ.

Với căng thẳng biên giới gia tăng hiện nay giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới, sẽ không bất ngờ khi Ấn Độ dành sự quan tâm lớn hơn đến an ninh quốc gia để khởi động cho các lệnh cấm tương tự như trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.