Forbes: Nga 'đốt' khoảng 5,5 tỉ USD vào đạn pháo trong 9 tháng xung đột Ukraine

29/11/2022 10:59 GMT+7

Theo ước tính của tạp chí Forbes mới đây, kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi ngày 24.2, số tiền mà Nga đã chi ra cho cuộc chiến ước tính lên đến 82 tỉ USD.

Trong 9 tháng xung đột với Ukraine, Nga đã chi 82 tỉ USD cho chiến dịch quân sự đặc biệt, tức khoảng 1/4 tổng thu ngân sách năm 2021 là 340 tỉ USD.

Đó là chi phí trực tiếp cho chiến dịch quân sự, không bao gồm ngân sách quốc phòng hay tổn thất liên quan kinh tế.

Theo bình luận của Forbes, trong thời gian đầu cuộc xung đột, Nga có thể chịu được mức chi phí này khi nước này thu được khoảng 1 tỉ USD nhờ bán dầu khí.

Tuy nhiên tình hình hiện tại đã khác khi các khoản thu từ dầu và khí đốt đang giảm vì Nga đã mất phần lớn thị trường châu Âu, đồng thời việc cấm vận dầu Nga sẽ bắt đầu vào tháng 12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.