Filip Nguyễn: ‘Cúp châu Âu và tuyển Việt Nam luôn là giấc mơ của tôi’

10/07/2020 09:00 GMT+7

Đứng trước trận play-off quyết định suất dự Europa League mùa tới cùng CLB Slovan Liberec (CH Czech), thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn đã có cuộc phỏng vấn độc quyền cùng Thanh Niên .

Vào 22 giờ ngày 12.7 tới (giờ Việt Nam), thủ môn Filip Nguyễn và CLB Slovan Liberec sẽ bước vào play-off quan trọng nhất mùa giải gặp Mlada Boleslav.
Nếu thắng, thủ môn Việt kiều - đang được HLV Park Hang-seo "yêu say đắm" và được VFF nỗ lực lấy hộ chiếu Việt Nam để dự vòng loại World Cup 2022 - sẽ lần đầu tiên dự Europa League.
Filip Nguyễn cho biết: “Đó thực sự là một giấc mơ. Tôi luôn mơ được chơi bóng tại Europa League hoặc Champions League. Lúc này đây, tôi hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực”.

Filip Nguyễn đang đứng trước cơ hội đá Europa League cùng Slovan Liberec

Slovan Liberec

Nếu được chơi tại Europa League, Filip Nguyễn càng có điều kiện tỏa sáng dưới sự theo dõi của những đội bóng lớn lớn và tuyển trạch viên hàng đầu lục địa già, để hiện thực giấc mơ chơi bóng ở những giải hàng đầu châu Âu.
Ở trận đấu trước đó, Filip Nguyễn đã rất vất vả khi Slovan Liberec thua đậm 0-4 trước Viktoria Plzen. Đó là điều tất yếu trước đội bóng đang xếp nhì giải vô địch quốc gia CH Czech, trong khi đội của anh mất đến 8 cầu thủ chính thức vì chấn thương và thẻ phạt.
Nhưng chủ nhật này, Filip Nguyễn sẽ tự tin hơn trong trận đấu khác hẳn. Không còn những cầu thủ trẻ ở đội hình 2, đội hình 3 nữa. Slovan Liberec sẽ đón tiếp các trụ cột trở lại cho trận đấu quan trọng nhất của mùa giải.
“Chúng tôi hầu như có đội hình mạnh nhất. Chỉ có 2 sự vắng mặt là tiền vệ kiến tạo Baluta và tiền đạo Kuchta đang bị chấn thương”, Filip Nguyễn hy vọng.

Filip Nguyễn luyện tập chăm chỉ cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải

Slovan Liberec

Còn một giấc mơ khác cũng cháy bỏng không kém trong lòng thủ thành cao đến 1m91 là được khoác áo tuyển Việt Nam và dự World Cup, cũng đang là giấc mơ của HLV Park Hang-seo về cầu thủ Việt Nam có giá trị cao nhất thế giới (750.000 euro, gần 20 tỉ đồng).
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã nỗ lực hết sức để kết nối và tạo điều kiện để Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam. Tín hiệu tích cực ban đầu đã có khi Filip Nguyễn đứng trước cơ hội nhận “cơ chế đặc biệt” để nhập tịch.
“Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu mọi vấn đề được giải quyết sớm nhất có thể để kịp dự vòng loại World Cup 2022. Khoác áo tuyển Việt Nam, được góp sức để dự World Cup cùng Việt Nam luôn là giấc mơ của tôi.
Tôi và bố tôi đang nỗ lực hết sức để hoàn tất các thủ tục. Nhưng nếu Việt Nam thực sự muốn tôi, họ có thể giải quyết các vấn đề và thúc đẩy quá trình nhập tịch. Thực tế, tiến độ sẽ phụ thuộc phía Việt Nam”, Filip Nguyễn bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.