FIFA yêu cầu tổ chức lại trận vòng loại World Cup 2022 giữa Brazil và Argentina

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/05/2022 05:55 GMT+7

FIFA ngày 9.5 xác nhận trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ bị hoãn giữa Brazil và Argentina sẽ được tổ chức lại, sau khi từ chối kháng nghị của 2 liên đoàn quốc gia.

Vụ hỗn chiến ở trận Brazil vs Argentina gây sốc làng bóng đá thế giới

AFP

Các quan chức y tế Brazil đã xông vào sân ở phút thứ 7 trong cuộc đụng độ vào ngày 5.9 năm ngoái giữa các “gã khổng lồ” bóng đá Nam Mỹ diễn ra ở Sao Paulo, dừng trận đấu và gây ra một cuộc hỗn chiến liên quan đến các quan chức và cầu thủ của tuyển Argentina. Theo Cơ quan Giám sát Y tế quốc gia của Brazil (ANVISA), 4 cầu thủ Argentina đang thi đấu tại các CLB của Anh vào thời điểm đó lẽ ra phải được đưa vào diện "cách ly ngay lập tức" vì vi phạm giao thức Covid-19.

Hồi tháng 2, FIFA đã yêu cầu tổ chức thi đấu lại và cấm Cristian Romero và đồng đội Giovani Lo Celso của Tottenham, Emiliano Martinez và Emiliano Buendia của Aston Villa thi đấu 2 trận. FIFA cũng đưa ra một loạt án phạt cho 2 liên đoàn bóng đá Brazil và Argentina, khiến cả hai phải đệ đơn kháng cáo.

FIFA vẫn quyết định tổ chức lại trận đấu Brazil và Argentina

AFP

Theo đó, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã giữ nguyên mức phạt hơn 500.000 USD đối với cả hai do bỏ cuộc. Tuy nhiên, Uỷ ban kháng cáo sau đó quyết định giảm mức phạt xuống gần một nửa cho 2 liên đoàn.

Liên đoàn Bóng đá Argentina cho biết họ sẽ "yêu cầu ngày hôm nay đưa ra căn cứ cho cả hai quyết định" trước khi kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao về án phạt thứ 2 và quyết định cho thi đấu lại trận đấu. Tuyển Brazil và Argentina đã vượt qua vòng loại World Cup tại Qatar vào cuối năm nay.

Tuyển Brazil và Argentina cũng sẽ gặp nhau trong một trận giao hữu quốc tế tại Melbourne Cricket Ground (Úc) vào tháng 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.