FIFA World Cup Qatar 2022: Khát vọng chủ nhà

19/11/2022 09:34 GMT+7

Qatar đang hy vọng sẽ không phải là đội chủ nhà thứ 2 phải dừng chân ở vòng bảng, sau Nam Phi tại World Cup 2010. Họ tỏ ra tự tin với 2 trận gặp Ecuador và Senegal trước khi quyết đấu Hà Lan ở bảng A.

Trong lịch sử 21 kỳ World Cup từ 1930 đến 2018, có đến 20 đội chủ nhà vượt qua vòng bảng, trong đó có 6 đội từng giành ngôi vô địch là Uruguay (1930), Ý (1934), Anh (1966), Đức (1974), Argentina (1978), Pháp (1998); 2 đội á quân, 3 đội hạng ba, 2 đội hạng tư, 4 đội vào tứ kết, 3 đội vào vòng 2, chỉ duy nhất Nam Phi phải dừng bước sớm vào năm 2010. Nhưng chủ nhà Nam Phi chơi cũng không tệ khi hòa Mexico, thắng cả Pháp và chỉ thua Uruguay, xếp thứ 3 bảng A, dừng bước vì cùng 4 điểm nhưng thua hiệu số bàn thắng bại.

Qatar tự tin sẽ vượt qua vòng bảng

AFP

Lần này mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Qatar xem liệu đội bóng đang đứng hạng 48 thế giới có vượt qua vòng bảng ở bảng đấu được xem là không quá nặng hay không. Dĩ nhiên so về bề dày truyền thống cũng như đẳng cấp, Qatar khó lòng được xem là thách thức đáng ngại đối với các đội Hà Lan, Ecuador, Senegal. Tuy Qatar đã vô địch Asian Cup 2019 và có nhiều trận thử nghiệm với các đội bóng từ các khu vực khác nhau thời gian qua, trong đó 21 trận giao hữu liên tục từ tháng 3 đến nay với 11 trận thắng, 7 hòa và 3 thua, nhưng màn trình diễn của họ tại World Cup 2022 chưa xứng đáng được chờ đợi.

Đến Qatar xem World Cup 2022 hãy đi tàu điện, đừng dại mà lái xe riêng

Dẫu vậy HLV Felix Sanchez tự tin cho rằng Qatar vẫn kiên trì đặt mục tiêu lọt vào vòng loại trực tiếp. Hơn nữa càng bị đánh giá thấp bao nhiêu thì khả năng tạo bùng nổ của chủ nhà càng lớn vì khi đối thủ xem thường thì đó sẽ là cơ hội để Qatar chứng tỏ sức mạnh tiềm ẩn của mình. Chính nhà cầm quân người Tây Ban Nha này còn cho rằng với lực lượng cầu thủ đa chủng tộc được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau thông qua học viện Aspire và thi đấu ở Qatar Stars League 5 năm liên tục sau tuổi 18, các học trò của ông đã tích lũy đầy đủ tinh thần chiến đấu cũng như khát vọng để làm nên kỳ tích trên sân nhà.

Khát vọng đó sẽ được thể hiện qua ngôi sao đáng chú ý nhất của Qatar là Almoez Ali. Tiền đạo từng ghi 42 bàn sau 85 trận này cùng với Akram Afif lĩnh xướng hàng công được chờ đợi sẽ bùng nổ ở trận khai mạc. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng Qatar dù đã từng thua Algeria ở bán kết, nhưng đá bại Ai Cập của Mohamed Salah ở trận trang hạng ba Cúp Arab cho thấy một lối đá rất mạnh mẽ, kỹ thuật cao, xử lý bóng khéo léo, nhanh nhẹn và luôn tràn đầy niềm tin hướng về phía trước. Thế nên gặp Ecuador không quá mạnh ở trận ra quân, hy vọng đã bừng lên khắp nơi trên đất nước chưa đến 3 triệu dân này về một chiến thắng, chí ít là trận hòa đội cho chủ nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.