FIFA rút lại án cấm đối với các ngôi sao Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/09/2021 17:14 GMT+7

Các ngôi sao thuộc Ngoại hạng Anh có thể thi đấu cho CLB vào cuối tuần này sau khi các quốc gia Nam Mỹ và Mexico rút khiếu nại về việc cầu thủ từ chối khoác áo đội tuyển ở vòng loại World Cup 2022 .

Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Man City cũng như Liverpool, M.U, Chelsea và Leeds đã từ chối nhả cầu thủ tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ trong tuần qua do thời gian cách ly 10 ngày cần thiết khi họ trở về Anh. Brazil, Chile, Mexico và Paraguay sau đó đã viện dẫn một quy tắc của FIFA cấm các cầu thủ trong 5 ngày nhưng tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới cho biết họ nhận ra rằng "các cầu thủ không thể kiểm soát được tình huống khắc nghiệt do đại dịch Covid-19 gây ra".

Tuyển Brazil đã không có 9 cầu thủ ở vòng loại vừa qua do các CLB thuộc Ngoại hạng Anh từ chối nhả

AFP

"Với thái độ của thiện chí và sự hợp tác, các liên đoàn thành viên là Brazil, Chile, Mexico và Paraguay, với sự tham vấn chặt chẽ của FIFA, đã đưa ra quyết định rút lại khiếu nại liên quan đến các cầu thủ thi đấu ở Ngoại hạng Anh", FIFA cho biết về trường hợp các CLB từ chối nhả các cầu thủ về các đội tuyển quốc gia. 
Theo quy định của FIFA, đã được 211 liên đoàn thành viên đồng ý, việc treo giò 5 ngày được tự động bắt buộc nếu một liên đoàn quốc gia yêu cầu áp dụng. Nó sẽ được tính từ ngày sau trận đấu cuối cùng của đợt thi đấu quốc tế, nên trong trường hợp trên, các cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu từ ngày 10 đến hết ngày 14.9.

Thủ môn Ederson của Man City thoát được án treo giò từ FIFA

REUTERS

Nếu án phạt trên được thông qua đồng nghĩa việc Liverpool sẽ không có thủ môn Alisson, tiền vệ Fabinho và tiền đạo Roberto Firmino cho trận đấu tại Leeds ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Trong khi đó, chủ nhà Leeds cũng sẽ vắng Raphinha. Tiền vệ Fred của M.U sẽ bỏ lỡ cả cuộc đụng độ trên sân nhà với Newcastle diễn ra lúc 21 giờ tối nay (11.9, giờ VN) và trận mở màn vòng bảng Champions League trên sân Young Boys giữa tuần tới. Tương tự là các trường hợp trung vệ Thiago Silva (Chelsea), thủ môn Ederson và chân sút Gabriel Jesus (Man City)…
Tuy nhiên, án phạt của FIFA đứng trước khả năng gây ra phản ứng giận dữ từ các bên liên quan thuộc giải Ngoại hạng Anh, đặc biệt là sau những cảnh hỗn loạn chứng kiến trận đấu giữa chủ nhà Brazil với Argentina (thuộc vòng loại World Cup 2022) bị hoãn chỉ sau 6 phút. Vì vậy, FIFA được cho là đã có những động thái thảo luận với các liên đoàn khiếu nại để rút lại án phạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.